Pemex phát hiện 7 mỏ dầu khí mới ở Mexico

10:48 | 11/10/2018

277 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Công ty dầu khí quốc gia Mexico Pemex đã phát hiện 7 mỏ hydrocacbon mới ở Mexico, cho phép nước này tăng đáng kể sản lượng dầu.
pemex phat hien 7 mo dau khi moi o mexicoCông ty dầu mỏ quốc gia Mexico Pemex lỗ 8,79 tỷ USD trong quý II/2018
pemex phat hien 7 mo dau khi moi o mexicoPemex sa thải các công nhân ăn cắp dầu
pemex phat hien 7 mo dau khi moi o mexico

Ngày 10/10, lễ ra mắt các mỏ mới được tổ chức trang trọng theo phương châm Vamos por mas (Hãy làm nhiều hơn) của Pemex, với sự hiện diện của Giám đốc điều hành Pemex, K. Treviño và Bộ trưởng Năng lượng Mexico, P.H. Caldwell.

Trong sự kiện này, ông C. Treviño báo cáo rằng một số mỏ mới được phát hiện trên các khối nằm trong vùng biển ven bờ của Vịnh Mexico.

Tổng trữ lượng đã được chứng minh và có thể thu hồi thuộc nhóm 3P ước tính khoảng 180 triệu tấn dầu quy đổi.

Các vỉa chứa mới được phát hiện nhờ khoan 2 giếng mới Manik-101A và Mulach-1 ở lưu vực Đông Nam của đất nước.

Vào tháng 4/2018, Pemex khoan giếng Manik-101A thuộc dự án Chalabil, nằm trong vùng nước nông của bờ biển Tabasco, cách bờ biển 85 km và cách thành phố Ciudad del Carmen 102 km.

Giếng được khoan ở độ sâu nước biển 90 m, độ sâu khoan là 4.765 m.

Giếng này được khoan về phía đông bắc của mỏ Manik, nằm giữa các mỏ Ixtal và Ikstok, cách bờ biển 85 km.

Giếng Manik-101A cũng đã phát hiện ra 2 mỏ dầu - trong tầng Kimeridzhskiy của khoảng giữa kỷ Jura muộn và kỷ Phấn trắng sớm.

Trữ lượng 3P của các mỏ này được Pemex ước tính khoảng 80 triệu thùng (300 nghìn thùng dầu và 1,3 triệu ft3 khí).

Tốc độ sản xuất được giả định là 10-15 nghìn thùng/ngày.

Giếng thứ hai, Mulach-1, đã được Pemex khoan thành công trên khối Mulach, cách Paraiso thuộc Tabasco 17 km.

Giếng được khoan ở vị trí cách mỏ Yaxche8 km, ở độ sâu 21 m, độ sâu khoan là 3.976 m.

Giếng này đã phát hiện 5 vỉa dầu nhẹ được tìm thấy trong các lớp sa thạch của Miocen Thượng (thế Trung Tân muộn).

Pemex ước tính rằng trữ lượng của các vỉa mới trong khối Mulach là hơn 100 triệu tấn (trong danh mục 3P).

K. Treviño cũng tiết lộ chi tiết về hai mỏ Kinbe và Koban được phát hiện vào năm 2011 và 2016.

Mỏ Kinbe được tìm thấy trong địa tầng của kỷ Jurassic, dự kiến ​ dầu nhẹ sẽ được sản xuất ở đây.

Trong các đợt sản xuất thử nghiệm, giếng Kinbe-1 tạo ra dòng chảy 5 nghìn thùng mỗi ngày.

Trữ lượng của mỏ Kinbe được Pemex ước tính hơn 120 triệu thùng.

Mỏ Koban thậm chí còn dồi dào hơn - trữ lượng của nó ước tính khoảng 205 triệu thùng.

Ở mỏ Koban các chuyên gia cũng phát hiện ra khí và khí ngưng tụ trong các hồ chứa đá vôi đã được chia cắt của thời kỳ kỷ Phấn trắng, khiến cho sự phát triển mỏ rất khó khăn.

Chẳng bao lâu nữa, Pemex sẽ bắt đầu phát triển thêm 2 mỏ nước cạn Xikin và Esah.

Cả hai mỏ đều được phát hiện vào năm 2015 và tổng trữ lượng của chúng được ước tính là 360 triệu thùng - trữ lượng của mỏ Xikin lên đến 230 triệu tấn, và mỏ Esa - 130 triệu.

Theo K. Treviño, sự phát triển của các mỏ Xikin và Esa sẽ cho phép Mexico tăng sản lượng dầu lên thêm tới 90 nghìn thùng mỗi ngày vào năm 2020.

Tổng cộng tất cả 7 mỏ mới có thể tăng sản lượng 210 nghìn thùng mỗi ngày.

Đối với Pemex, kết quả khoan ở lưu vực Đông Nam đất nước là rất tích cực. Điều này khẳng định sự tập trung đầu tư của Pemex vào lĩnh vực dầu khí hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngoài ra, với cơ sở hạ tầng hiện có, sự phát triển của lưu vực Đông Nam sẽ góp phần vào việc đạt được các mục tiêu sản xuất do Pemex đặt ra trong những năm tới.

Mục tiêu chính của Pemex là không để xảy ra tình trạng sụt giảm sản xuất.

Năm 2017, Pemex đã sản xuất trung bình 1,948 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Trong tháng 8 năm 2018, sản lượng của công ty giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Và nếu nhìn xuyên suốt giai đoạn 6 năm qua, công ty đã giảm 28% sản lượng dầu - trong tháng 8 năm 2013, con số này là 2.514 thùng/ngày.

Tổng thống mới đắc cử của Mexico, M. Obrador, người sẽ nhậm chức vào ngày 1/12/2018, đã hứa rằng trong thời gian sáu năm tới, sản xuất dầu trong nước sẽ trở lại mức 2,5 triệu thùng mỗi ngày.

Bá Thủy

RT

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps