Ông Trump giúp thiết lập thêm một thỏa thuận hòa bình lịch sử
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty) |
Phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 11/9, Tổng thống Donald Trump tiết lộ, Israel và Bahrain đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.
Đây là thỏa thuận thứ hai trong vòng 1 tháng một quốc gia Ả rập thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Trước đó, Israel cũng đạt được thỏa thuận tương tự với UAE.
Bahrain đã đồng ý chính thức ký kết thỏa thuận với Israel tại một buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 15/9 tới tại Nhà Trắng, nơi UAE cũng đã ký thỏa thuận với Israel.
Ông Trump đóng vai trò là trung gian hòa giải, thúc đẩy hai thỏa thuận hòa bình lịch sử này với hy vọng tiến tới một thỏa thuận hòa bình lớn hơn ở khu vực Trung Đông, định hình lại liên minh ở khu vực.
"Một đột phá lịch sử nữa vào ngày hôm nay", ông Trump viết trên Twitter. Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, mô tả thỏa thuận này là dấu hiệu cho thấy “một Trung Đông mới” đang hình thành.
Về phía Bahrain, cố vấn ngoại giao của Nhà vua Bahrain, ông Khalid bin Khalifa, bình luận trên Twitter rằng, thỏa thuận này là vì lợi ích an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Thông tin về hai thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa tới cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Đây có thể coi là thông tin tích cực cho chiến dịch tái tranh cử đang gặp nhiều trở ngại của ông Trump.
Theo Dân trí
-
Việt Nam - Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Đám cháy tại nhà máy hóa dầu Bahrain đã được khống chế
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Ông Trump: Israel sẽ không tấn công mỏ khí Iran, trừ khi Tehran đáp trả
-
Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống
-
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
