Ông Putin muốn chuyển hướng xuất khẩu năng lượng của Nga từ châu Âu sang châu Á
![]() |
"Chúng tôi sẽ giả định rằng trong tương lai việc giao hàng cho phương Tây sẽ giảm xuống", Tổng thống Nga cho biết trong cuộc họp của Chính phủ dành cho lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh nước Nga đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. “Do đó, chúng tôi phải định hướng lại xuất khẩu của mình sang các thị trường phía Nam và phía Đông đang phát triển nhanh chóng", ông nói thêm.
Tổng thống Nga cáo buộc: “Các nước châu Âu liên tục nói về việc từ bỏ hoặc giảm nguồn cung cấp của Nga và bằng cách làm này, họ đang làm mất ổn định thị trường và đẩy giá lên”.
Ông Vladimir Putin cảnh báo: “Việc các nước phương Tây cố gắng hất cẳng các nhà cung cấp của Nga để thay thế các nguồn năng lượng của chúng tôi bằng các nguồn cung cấp thay thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, trước mắt là cho những nước khởi xướng một chính sách như vậy".
Ông cho biết một chiến lược năng lượng mới vào năm 2050 sẽ được Nga phê duyệt vào ngày 15 tháng 9 và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xuất khẩu hydrocacbon sẽ sẵn sàng vào ngày 1 tháng 6.
Ông Putin nói thêm: “Cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, đường sắt, đường ống, bến cảng để có thể chuyển hướng nguồn cung cấp dầu và khí đốt từ phương Tây tới những điểm đến mới này, ngoài phía Nam và Đông nước Nga, còn có các quốc gia ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tổng thống Nga cũng chỉ thị Chính phủ làm việc với các công ty để tìm cách thay thế "các sản phẩm, máy móc và thiết bị thiết yếu" nhập khẩu của nước ngoài cho các lĩnh vực này.
Lời kêu gọi này của Tổng thống Nga nhằm phát triển các khách hàng mới cho nhiên liệu hóa thạch của Nga - "hướng về châu Á" và đặc biệt là Trung Quốc, bắt đầu từ vài năm trước - diễn ra vào thời điểm châu Âu đang xem xét gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với hydrocacbon từ Nga để đáp trả sự can thiệp quân sự của nước này vào Ukraine.
Một lệnh cấm vận có thể xảy ra đối với khí đốt của Nga là chủ đề của các cuộc thảo luận gay gắt giữa các nước thành viên EU, Đức là một trong những nước phản đối việc ngừng ngay lập tức các hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga.
EU, Mỹ và Nhật Bản đã công bố lệnh cấm vận đối với than đá của Nga và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ đề xuất mục tiêu EU thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.
Nh.Thạch
AFP
-
Hydro kích thích - Tiềm năng và thách thức trong khai thác năng lượng sạch từ đá chứa sắt
-
Hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tiếp đà phát triển
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Nga
-
Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Gỡ nút thắt đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm quốc gia
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
E10 và bài toán tài chính cho ngành nhiên liệu sinh học
-
Hợp tác Đan Mạch - Việt Nam mở rộng nguồn cung nhiên liệu sinh học nội địa
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, E10 giảm xuống 20.750 đồng/lít
-
Nhiên liệu sinh học hướng tới 4 mục tiêu chiến lược của Việt Nam

