Ông Dũng ‘lò vôi’ và hành trình phục hồi làng nuôi ngựa

08:00 | 03/09/2016

884 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Dũng “lò vôi” khẳng định, việc đầu tư mở các Khu công nghiệp chỉ là chuyện đơn giản thì làm trường đua cũng chỉ như… “mua vui một vài trống canh” cho du khách.
ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi nguaÔng Dũng ‘lò vôi’ và dự án trường đua '6 trong 1'

Mở trường đua để giải trí, không cá cược

Ông Dũng kể lại câu chuyện đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương một cách chậm rãi. Ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Dũng dồn quyết tâm đầu tư cho các Khu công nghiệp thì 100 người đã có hết 102 người ngăn cản và khuyên không nên mạo hiểm. Ông Dũng “lò vôi” bỏ ngoài tai những ý kiến có thể là thật lòng của bạn bè, từ người thân.

Hơn 10 năm sau, ông Dũng đã thực hiện và thực tế phát triển của cuộc sống đã minh chứng tất cả. Những điều ông Dũng “lò vôi” dám nghĩ và làm đều cho ra các kết quả… đúng. Ông Dũng nói lên ý tưởng làm trường đua Đại Nam thì nhiều người phì cười rồi đưa ra nhận định: “Ông Dũng lò vôi đang bị… khùng”.

ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi ngua
Ông Dũng "lò vôi" và một góc trường đua Đại Nam.

Ông Dũng đặt mục tiêu khi đưa ra quyết định đầu tư là để phục vụ nhu cầu chính đáng của du khách tham quan Đại Nam. Một số ý kiến còn hỏi cắc cớ về chuyện cá cược. Ông Dũng cũng nói ngay và luôn: “Tôi mở trường đua không có cá cược”. Chiếu theo thông lệ quốc tế, trường đua luôn gắn với cá cược để phục vụ du khách.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài xin giấy phép để hoạt động trường đua tại Việt Nam luôn đề nghị chính quyền phải cho phép được hoạt động cá cược đi kèm. Ông Dũng “lò vôi” thì không. Chủ trương hoạt động trường đua Đại Nam chỉ mang tính giải trí. Ông Dũng nhiều lần lặp lại bằng cách nói chuyện dí dỏm: “Người ta cứ nói tui bị “khùng” nhưng nếu không “khùng” thì không phải là… Huỳnh Uy Dũng”.

Trong những giây phút bỏ lửng câu chuyện trường đua Đại Nam, ông Dũng lại hồi tưởng đến hình ảnh hoạt động nuôi ngựa và đua ngựa tại Việt Nam. Trường đua ngựa Phú Thọ tồn tại từ rất lâu nhưng cũng đã phải đóng cửa trong nhiều năm qua. Ông Dũng “lò vôi” muốn tái sinh một trường đua có quy mô lớn nhất nước.

Đào tạo những nài ngựa giỏi vươn ra thế giới

Ông Dũng còn ấp ủ sẽ tiến tới thành lập Hiệp hội đua ngựa và những người nuôi ngựa Việt Nam. Một viễn cảnh được mở ra khi trường đua Đại Nam hoàn thiện với quần thể Khu du lịch văn hóa, vui chơi, giải trí thể thao tầm cỡ, đạt chuẩn quốc tế để phục vụ công chúng.

Bà Hằng và ông Dũng đặt niềm tin sẽ cứu sống được hàng ngàn con ngựa tránh nguy cơ bị giết thịt do chủ ngựa không đủ sức nuôi. Trường đua Đại Nam còn mở ra cơ hội cho hàng trăm hộ nuôi ngựa tại Việt Nam có công ăn, việc làm. Những người đam mê với nghề nuôi ngựa tiếp tục có cơ hội đưa những “chú chiến mã” lừng lẫy đến với trường đua phục vụ nhu cầu giải trí của du khách đến với Đại Nam.

ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi ngua
Chiến mã được đưa về Khu du lịch Đại Nam.

Ngày 25/7, Khu du lịch Đại Nam tất bật hơn khi hàng trăm chú ngựa quy tụ về để bắt đầu “nhập khẩu”. Những chú ngựa lần lượt được đo về chiều cao, cân nặng để “đầu quân” cho trường đua Đại Nam. Hơn 500 hộ nuôi ngựa đã được khám sức khỏe và được tuyển để phục vụ cho trường đua sắp tới.

Nhiều nài ngựa cũng được chiêu sinh để tham gia đào tạo tại trường đua Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng hy vọng, trường đua Đại Nam sẽ trở thành lò đào tạo các vận động viên giỏi cho Việt Nam để tham gia phục vụ thi đấu nước ngoài đối với những môn thể thao được quốc tế công nhận.

Năm 2016, ông Dũng “lò vôi” đầu tư xây và hoàn thành 6 ngôi đền để phục vụ cho bá tánh. Đến ngày 21/9/2017, ông Dũng tiếp tục hoàn thành 12 ngôi đền còn lại theo đúng kế hoạch.

Ông Dũng “lò vôi” khẳng định, vợ chồng tôi cùng nhân viên Đại Nam quyết tâm đầu tư một quần thể Khu du lịch – văn hóa – thể thao quan trọng này nhằm cùng với nhân dân Bình Dương góp một phần nhỏ trong việc chuẩn bị xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về văn hóa – thể thao – du lịch trên địa bàn tỉnh nhà.

ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi ngua

Ông Dũng "lò vôi" mở trường đua ngựa

Ông Dũng "lò vôi" nghe ý tưởng của vợ muốn mở trường đua tại Khu Du lịch Đại Nam nên đã quyết tâm triển khai và thực hiện trong 3 tháng.

ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi ngua

Một kiểu “bới bèo ra bọ”

Sau hơn nửa năm tiến hành thanh tra cuối cùng thì Thanh tra tỉnh Bình Dương cũng đã ra kết luận về Khu Du lịch Đại Nam - hay thôi cứ nói gọn là Đại Nam của ông Dũng “lò vôi”.

ong dung lo voi va hanh trinh phuc hoi lang nuoi ngua

Vườn thú Đại Nam có thêm nhiều “công dân” mới

Ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Sang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch Công ty Cổ phần Đại Nam thông tin, Vườn bách thú Đại Nam vừa đón nhận thêm nhiều con thú mới ra đời.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc