"Nữ quái" cầm đầu băng trộm 18 tên

19:00 | 15/07/2015

2,311 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hiền đã huy động bạn bè và người thân đột nhập hàng chục căn nhà vắng chủ để lấy tài sản tiền tỉ.

Dàn cảnh đụng xe, móc túi

Dàn cảnh đụng xe, móc túi

Sau khi va chạm, Hạnh và Lan giả vờ đánh lạc hướng, đỡ nạn nhân dậy rồi nhanh tay móc túi lấy đi điện thoại iPhone 6 Plus.

Chờ bạn trọ ngủ say, mở cốp xe trộm vàng

Chờ bạn trọ ngủ say, mở cốp xe trộm vàng

Lợi dụng lúc bạn trọ ngủ say, Nhật mở cốp xe lấy trộm 10 chỉ vàng 18K.

Trộm 22 điện thoại của nhóm sinh viên tình nguyện

Trộm 22 điện thoại của nhóm sinh viên tình nguyện

Nắm được thời gian biểu của nhóm sinh viên tình nguyện, Sung cùng 1 thanh niên khác đã đột nhập lấy trộm 22 chiếc điện thoại.

Bị cáo Trần Thị Diệu Hiền.
Bị cáo Trần Thị Diệu Hiền (áo kẻ xanh).

Ngày 13/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Thị Diệu Hiền (25 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 18 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài bị cáo Hiền còn có chồng của nữ bị cáo này và 17 đồng phạm, mỗi người lĩnh từ 1 đến 17 năm tù. Tổng mức án của cả nhóm lên đến 182 năm tù.

HĐXX nhận định, từ năm 2008 đến 2013, Hiền với vai trò chủ mưu đã huy động các đối tượng còn lại thực hiện liên tục hàng chục vụ trộm giữa ban ngày.

Thống kê của cơ quan chức năng, 58 gia đình vắng chủ bị Hiền và các đồng phạm đột nhập, lấy đi nhiều loại tài sản có tổng giá trị trên 4,1 tỉ đồng.

Số tiền này, HĐXX buộc 19 bị cáo trong băng “siêu trộm” có trách nhiệm trả lại cho các nạn nhân.

Phúc Đạt

Năng lượng Mới