Nigeria và Ma-rốc đạt thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu lớn
![]() |
Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình tới vương quốc Ma-rốc, ông Muhammadu đã gặp vua Mohammed VI tại Cung điện Hoàng gia ở Rabat.
Vào tối 10/6, hai bên đã ký ba thỏa thuận hợp tác, một trong số đó liên quan đến đường ống dẫn dầu nối hai nước với nhau.
Dự án do cả hai bên cùng tiến hành bao gồm việc mở rộng về phía Ma-rốc tuyến đường ống dẫn khí hiện hữu đã hoạt động từ năm 2010, kết nối các khu vực khí đốt của miền nam Nigeria đến Benin, Togo và Ghana.
"Việc xây dựng đường ống dẫn dầu nối từ Nigeria sang Ma-rốc dài khoảng 5.660 km, cả trên bộ lẫn dưới biển, sẽ được chia thành nhiều giai đoạn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia mà nó đi qua trong 25 năm tới", tuyên bố chung tại cuộc họp báo của lãnh đạo hai nước cho biết.
Bước tiếp theo của dự án này là "liên kết các quốc gia trong cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) rồi xa hơn nữa là tiếp cận các khách hàng châu Âu".
Trước mắt, hai bên sẽ thảo luận với các ngân hàng phát triển quốc tế để "kiểm tra mức độ sẵn sàng tài trợ cho dự án này", theo các nhà khởi xướng dự án.
Nh.Thạch
AFP
-
Aramco làm gì để duy trì khai thác dầu giữa xung đột?
-
Nghịch lý dầu mỏ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Canada
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây
-
Lực lượng Houthi mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến dầu mỏ ở Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 12/9: Đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Xê-út gặp sự cố?
-
Kỳ 1: Tái cơ cấu ngành điện trước yêu cầu huy động vốn và an ninh năng lượng
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
-
Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận dự án sửa đổi Luật Điện lực
-
TS Nguyễn Quốc Thập: Nghị quyết 47 của TP Hồ Chí Minh mở thêm cơ hội cho các dự án điện khí LNG

