Những tình tiết éo le vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD

11:30 | 21/12/2018

636 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhiều tình tiết bất ngờ đã được cơ quan điều tra tiết lộ như đây là lần thứ 2 nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp và chị này từ chối luật sư với lý do tội trạng đã quá rõ ràng.

Liên quan đến vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, theo điều tra, đây là lần thứ 2 Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) thực hiện hành vi tống tiền Công ty Luxshare - ICT Việt Nam.

nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd
Bị can Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra.

Cũng theo cơ quan Công an, gia đình nữ phóng viên này cũng rất quan tâm, thuê luật sư đến hỗ trợ về mặt pháp lý trong quá trình tiếp theo. Tuy nhiên Đào Thị Thanh Bình từ chối luật sư với lý do vụ việc và tội trạng đã rõ ràng.

Theo ông Vũ Đức Thuận, Tổng biên tập Thương hiệu và Công luận, nữ phóng viên Thanh Bình mới ký hợp đồng với báo được nửa năm, hiện chưa được cấp thẻ nhà báo. Phóng viên Đào Thị Thanh Bình sinh năm 1978, bắt đầu thử việc ở báo Thương hiệu và Công luận từ tháng 4/2018 và mới được ký hợp đồng cách đây nửa năm.

Cũng trong sáng nay (21/12), trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Thanh Bình để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng biết thêm, trong quá trình điều tra, đối tượng Đào Thị Thanh Bình tỏ ra hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, Đào Thị Thanh Bình bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ sau khi nhận 70.000 USD của đại diện Công ty TNHH LUXSHARE- ICT Việt Nam, có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty TNHH LUXSHARE- ICT Việt Nam là công ty nước ngoài có vốn đầu tư lớn ở tỉnh Bắc Giang, có khoảng 4.000 công nhân.

Khi bị bắt có người của Công ty, phóng viên và một môi giới. Người của công ty đưa tiền cho phóng viên xem rồi yêu cầu phóng viên ký giấy biên nhận. Phóng viên xem tiền, ký giấy rồi đưa tiền cho người môi giới chuyển ra ngoài thì bị công an bắt tại cửa, số tiền kiểm đếm là 70.000 USD.

Trước đó, phóng viên Đào Thị Thanh Bình có đề xuất Ban biên tập báo Thương hiệu và Công luận về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH LEXSHARE.

T.P (TH)

nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Khởi tố nữ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp nước ngoài
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Nhà đầu tư Nhật Bản: "Nhà báo tống tiền doanh nghiệp? - Chuyện chỉ có ở Việt Nam"
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Bắt nữ phóng viên nghi tống tiền doanh nghiệp nước ngoài 70.000 USD
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Bắt quả tang kẻ mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd 2 đối tượng nhắn tin đe dọa, tống tiền lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH đang sống tại TP HCM
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Giả danh phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông
nhung tinh tiet eo le vu nu phong vien tong tien 70000 usd Khởi tố 2 đối tượng xưng là phóng viên tống tiền doanh nghiệp