Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 9/12 - 14/12
![]() |
| Ảnh: theamericanenergy |
Cùng PetroTimes điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua:
1. OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2024 và 2025 trong tháng thứ năm liên tiếp, với mức cắt giảm mới nhất cho đến nay là mức cắt giảm sâu nhất.
Theo đó, OPEC đã cắt giảm mức tăng trưởng nhu cầu năm 2024 là 210.000 thùng/ngày xuống còn 1,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn 27% so với ước tính đầu tiên được đưa ra vào tháng 7, Bloomberg đưa tin.
2. Giá dầu diesel dự kiến sẽ tăng trong năm tới từ mức thấp hiện nay do một số nhà máy lọc dầu ở các nước phát triển dự kiến ngừng sản xuất nhiên liệu, các nhà phân tích và thương nhân nói với Reuters.
Sau khi tăng mạnh vào tháng 11 lên mức cao nhất trong nhiều tháng, lợi nhuận lọc dầu diesel đã giảm trong hai tuần qua ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
3. Công ty dầu mỏ nhà nước Rosneft của Nga đã đồng ý cung cấp gần 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) cho Reliance Industries của Ấn Độ trong thỏa thuận cung cấp dầu lớn nhất giữa hai nước, Reuters đưa tin.
Thỏa thuận có thời hạn 10 năm trị giá khoảng 13 tỷ USD/năm theo giá hiện hành.
4. Nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga quá cảnh qua Ukraine tới Châu Âu vẫn ổn định tính đến ngày 11/12, ba tuần trước khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine chính thức hết hạn.
Nguồn cung khí đốt cho Áo, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn ổn định so với những ngày trước.
5. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) mới đây cho biết, nhu cầu dầu ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, có thể đạt đỉnh vào đầu năm tới do sự thâm nhập của xe điện và xe tải LNG đang tăng tốc.
Vào thời điểm này năm ngoái, CNPC dự kiến nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2030.
6. BP đã quyết định hợp nhất toàn bộ hoạt động kinh doanh gió ngoài khơi của mình thành một liên doanh mới với công ty năng lượng JERA của Nhật Bản, trong đó các công ty sẽ cung cấp tới 5,8 tỷ USD để đầu tư vào năm 2030.
Trong nhiều tháng qua, BP đã tìm cách giảm bớt chi tiêu cho việc phát triển các dự án trong lĩnh vực gió ngoài khơi, bao gồm cả việc nghiên cứu các ý tưởng bán một phần cổ phần nhỏ trong doanh nghiệp.
7. Ả Rập Xê-út đã hạ giá bán chính thức cho dầu thô giao tới Châu Á vào tháng 1 trong một động thái phần lớn đã được dự đoán từ trước trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm.
Theo chuyên gia phân tích Clyde Russell của Reuters, giá dầu thô giao vào tháng tới của Ả Rập Xê-út sẽ là thấp nhất trong bốn năm qua, trong khi vương quốc này cũng giảm giá giao cho Châu Âu và giữ nguyên giá giao cho Mỹ.
Bình An
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 27/7 - 1/8
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/7: Shell ghi nhận lợi nhuận tăng gấp đôi
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 30/7: Guyana vươn lên trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/7: Kho dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm mạnh
-
[VIDEO] Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2026
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

