'Nhổ nước bọt vào mặt là làm nhục người khác'

13:30 | 09/04/2016

9,233 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Luật sư Trần Quang Huy – Văn phòng luật sư Long Tâm cho rằng nếu viên Cảnh sát trong khu vực có hành vi nhổ nước bọt vào cô gái thì đó là làm nhục người khác.
hanh vi nho nuoc bot la lam nhuc nguoi khacCô gái tố cáo 'cảnh sát nhổ nước bọt vào mặt' lên tiếng

Liên quan đến việc một cô gái tố viên Cảnh sát khu vực nhổ nước bọt vào mặt, trao đổi với PetroTimes, Luật sư Trần Quang Huy - văn phòng luật sư Long Tâm nêu quan điểm:

“Tôi nghĩ đơn giản hai người bình thường mà có hành vi phỉ nước bọt vào mặt người khác thì đã là hành vi rất thiếu đạo đức, làm nhục người khác.

Còn nếu viên Cảnh sát trong clip mà có hành vi như thế thì không thể chấp nhận được. Với bất kỳ vụ việc nào đi nữa, ở vai trò là đơn vị hành pháp thì ông đều phải có những cư xử đúng mực với người dân”.

Phân tích thêm về vụ việc, Luật sư Huy nói: “Theo tôi, cần phải xem xét viên Cảnh sát này đến kiểm tra về vấn đề gì và nếu đi kiểm tra thì phải có lệnh của cấp trên mới đúng quy trình. Nếu nội dung sự việc đúng như trong clip thì viên Cảnh sát này có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn vì vị cán bộ này không có giấy khám xét nhà.

Về hành vi nhổ nước bọt vào mặt người khác, theo tôi nếu viên Cảnh sát có hành vi như thế thì rõ ràng đây là hành vi làm nhục người khác”.

Theo luật sư Huy, với hành vi là nhổ nước bọt vào người khác, người Công an trong clip sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ phía đơn vị mà đồng chí đó đang công tác hoặc bị xử lý hành chính.

hanh vi nho nuoc bot la lam nhuc nguoi khac
Luật sư Trần Quang Huy

Về những trường hợp lực lượng Công an được phép vào kiểm tra nơi ở của người dân, Luật sư Huy nói: Vấn đề này tương đối rộng, cần phải có căn cứ vào từng góc độ, từng vụ việc riêng để thực hiện việc khám xét.

Trong quá trình khám xét bắt buộc phải có lệnh, nếu không có lệnh mà tự ý làm là trái pháp luật có thể khép vào tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ.

Luật sư Trần Quang Huy cũng cho biết, trong trường hợp người dân bị phiền hà, sách nhiễu, họ hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan chức năng để giải quyết.

Ở một khía cạnh khác, theo Luật sư Trương Anh Tú – Trưởng văn hòng Luật sư Trương Anh Tú cho biết: Bộ luật tố tụng hình sự quy định không được khám nhà vào ban đêm.

Với những trường hợp nhất định, vì một lý do bất khả kháng mà không thể trì hoãn được thì chúng ta mới có thể được khám vào ban đêm.

Diễn biến mới nhất, Trưởng Công an quận Đống Đa ông Võ Hồng Phương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung úy Công an phường Trung Liệt để làm rõ thông tin nhổ nước bọt vào mặt dân.

Cô gái trong clip là T.A (24 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã được mời đến cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

PetroTimes sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Ngày 8/4, trên mạng xã hội facebook lan truyền một clip dài 3 phút 9 giây, ghi lại diễn biến cuộc cãi vã trong đêm giữa 2 cô gái và một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đeo quân hàm Trung úy.

Trong đoạn clip, cô gái liên tục nói rằng cán bộ Công an đã nhổ vào mặt mình.

Viên Cảnh sát trong clip sau đó được xác định là Trung úy Nguyễn Văn Bắc, công tác tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trung úy Bắc trước đây công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng và được điều chuyển ra Hà Nội từ năm 2015 và được nhận nhiệm nhiệm vụ công tác tại Công an phường Trung Liệt từ tháng 1/2016.

hanh vi nho nuoc bot la lam nhuc nguoi khac Cô gái tố cáo 'cảnh sát nhổ nước bọt vào mặt' lên tiếng
hanh vi nho nuoc bot la lam nhuc nguoi khac Đình chỉ công tác cảnh sát nhổ nước bọt vào mặt dân
hanh vi nho nuoc bot la lam nhuc nguoi khac [VIDEO] Trung úy công an nhổ nước bọt vào mặt phụ nữ?

Xuân Hinh - Hoàng Cư