Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng ngày truyền thống ngành Than

14:50 | 12/11/2013

1,117 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm nào cũng vậy, ngày Truyền thống công nhân mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (còn gọi là Tết truyền thống 12/11) luôn có ý nghĩa thật đặc biệt với gần 140.000 thợ mỏ Than - Khoáng sản Việt Nam. Các đơn vị từ vùng than Quảng Ninh đến khắp các vùng miền trên dải đất hình chữ S của đất nước đều có cách riêng chào mừng ngày truyền thống của ngành với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vàng Danh tri ân liệt sỹ bảo vệ mỏ

Vào ngày Truyền thống công nhân mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 là từ lãnh đạo Công ty cho đến cán bộ công nhân viên của Công ty CP Than Vàng Danh lại dành thời gian đến Đài ghi công liệt sỹ đất mỏ Vàng Danh để thắp nén hương thơm, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã có công xây dựng và  bảo vệ vùng mỏ.

Đài ghi công được Công ty CP Than Vàng Danh khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (6/6/1964 - 6/6/2004). Điều đặc biệt trong 100 anh hùng liệt sỹ hy sinh được khắc tên ở Đài ghi công có cả một chuyên gia của Liên Xô cũ đã hy sinh vào tháng 5 năm 1971.

Thợ mỏ Vàng Danh thắp hương tại Đài ghi công liệt sỹ đất mỏ

Đồng thời, vào ngày 12/11 nhiều năm nay, CNCB Than Vàng Danh được nghỉ sản xuất và được lãnh đạo Công ty tặng quà (phân theo 3 mức A - B - C). Cũng ngày này, Than Vàng Danh đều đặn duy trì Giải bóng đá nam nữ truyền thống nhằm khích lệ tinh thần anh chị em, tạo thêm động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Núi Béo phát động chiến dịch 90 ngày đêm

Trong quý III vừa qua, hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn dài ngày. Do vậy, sản lượng Công ty cần thực hiện trong những tháng cuối năm theo kế hoạch giao còn khá nhiều. Cụ thể là bốc xúc đất đá 7,5 triệu m3; than nguyên khai sản xuất 1 triệu tấn; than tiêu thụ 1,28 triệu tấn; doanh thu 660 tỷ đồng.

Cán bộ công nhân viên Than Núi Béo

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013, vừa qua, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức phát động thi đua sản xuất than 90 ngày đêm. Để đợt phát động thực sự mang lại hiệu quả, Công ty đã đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể, tăng cường cán bộ trực tiếp giám sát 3 ca và áp dụng hình thức khen thưởng theo từng ca, từng ngày sản xuất đối với các tập thể và cá nhân đạt năng suất cao.

Như chia sẻ của các cán bộ làm công tác thi đua ở Than Núi Béo, kết quả của Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm chính là món quà ý nghĩa nhất để kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty và chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Miền mỏ bất khuất 12-11.

Than Hà Lầm: Nối thông đường lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -300

Công ty CP than Hà Lầm đã chính thức nối thông đường lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -300, sau hơn một năm thi công. Đây là đường lò XDCB thuộc dự án khai thác phần dưới -50 Mỏ than Hà Lầm được giao cho 2 đơn vị là công trường KTCB1 và công trường KTCB2 thi công. Việc nối thông đường lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -300 có ý nghĩa vô cùng quan trọng của dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm, mở ra diện sản xuất mới cho khu 7 V10 & V11 tại mức -150 đến -300. Cũng tại đây vào năm 2014 sẽ có một lò chợ cơ giới hóa với công xuất 600.000 tấn/năm.

Được biết, đây là một trong nhiều công trình đã và đang được công nhân, cán bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm nỗ lực thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống công nhân mỏ- Truyền thống ngành Than.

Than Hòn Gai Thưởng cho các đơn vị đạt kết quả cao trong lao động sản xuất

Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2013, thi đua chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống công nhân mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2013), ngay từ đầu tháng 10, Công ty than Hòn Gai đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động thi đua quý IV/2013 tại các xí nghiệp, công trường sản xuất của Công ty.

Theo đó, Than Hòn Gai sẽ tập trung cao độ cho sản xuất, tăng tốc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV/2013 với các chỉ tiêu thi đua như sau: than nguyên khai sản xuất 1.030.000 tấn, trong đó than hầm lò 530.000 tấn, than lộ thiên 500.000 tấn; tiêu thụ 916.500 tấn than; mét lò đào 8.455 m, trong đó đào lò XDCB 2.655m, đào lò CBSX 5.800m; bóc đất đá 3,7 triệu m3; doanh thu trên 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân 9,08 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013.

Công ty đã xây dựng cụ thể các mục tiêu thi đua và mức thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD quý, đồng thời quy định thưởng khuyến khích cho các tập thể thực hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu thi đua như mét lò XDCB, bóc đất đá, khối lượng than sản xuất, than tiêu thụ.

Cũng nhân dịp này, ngày 9/11 vừa qua, Công ty than Hòn Gai đã tổ chức tuyên dương 150 "thợ mỏ ưu tú", 50 "cán bộ quản lý giỏi" và 16 công trình, tổ đội xuất sắc.

Đoàn Than Quảng Ninh: Tổ chức giải cầu lông truyền thống lần thứ XV

Chào mừng 77 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2013), 45 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân ngành Than tại Phủ Chủ tịch (15/11/1968-15/11/2013), Trong 3 ngày từ 8 đến 10/11/2013, tại Nhà thi đấu Công ty Cổ phần than Đèo Nai, Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức giải cầu lông truyền thống lần thứ XV.

Tham dự giải có 198 vận động viên được chia làm thành 3 đối tượng thi đấu: đối tượng cán bộ đoàn đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ. Ngoài ra, Ban Tổ chức mời và tổ chức thi đấu cho các đôi đại diện lãnh đạo các công ty than thuộc Tập đoàn.

Trải qua 165 trận thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính, Ban Tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba. Bên cạnh đó Ban Tổ chức đã trao giải nhất đồng đội cho ĐTN Công ty than Uông Bí, giải nhì đồng đội cho ĐTN Công ty than Hòn Gai, giải ba đồng đội cho ĐTN Công ty Kho vận Đá Bạc.

Giải cầu lông truyền thống Đoàn Than Quảng Ninh lần thứ XV, chào mừng 77 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than, 45 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân ngành Than tại Phủ Chủ tịch (15/11/1968-15/11/2013) là dịp để các cán bộ đoàn viên thanh niên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Than Quảng Ninh.

Than Na Dương, Than Dương Huy chào đón ngày truyền thống 12/11 bằng những tấn than, mét lò cụ thể

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Dương Huy Trần Văn Toản đã phát động phong trào thi đua sản xuất sâu rộng tới tất cả các đơn vị phòng ban và kêu gọi toàn thể CBCN trong Công ty đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản: sản xuất than nguyên khai: 590.000 tấn; đào lò mới: 5005 mét; tiêu thụ: 499.000 tấn; doanh thu: 435.633 triệu đồng.

Nhằm lập thành tích chào mừng ngày Truyền thống công nhân mỏ, Truyền thống ngành Than 12/11, CNCB Công ty than Na Dương quyết tâm bóc xúc, vận chuyển đất đá hơn 2 triệu m3 và cung cấp đủ than cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương. Để động viên người lao động, Giám đốc và Chủ tịch công đoàn đã tổ chức ký kết, giao mục tiêu cho các quản đốc phân xưởng chính như Khai thác, Vận tải, Sàng tuyển, Cơ điện và Điện nước lần lượt ký kết giao ước thi đua.

Ngay sau khi buổi lễ phát động kết thúc, các phân xưởng, đầu xe, máy đã bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ với tinh thần phấn đấu cao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đăng ký, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe máy thiết bị...

Cũng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống công nhân Mỏ - Truyền thống ngành Than ngày 9/11 vừa qua, Công ty than Hòn Gai đã tổ chức tuyên dương 150 "thợ mỏ ưu tú", 50 "cán bộ quản lý giỏi" và 16 công trình, tổ đội xuất sắc.

Giải bóng đá truyền thống COMINLUB cup

Năm 2013 là năm thứ hai Giải bóng đá COMINLUB cup được Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ tổ chức nhân kỷ niệm ngày truyền thống 12/11. Theo Lãnh đạo Công ty, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động đơn vị, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị thành viên của Vinacomin trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tăng cường mối đoàn kết, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như phong trào văn hóa thể thao, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 của các đơn vị.

Ngoài ra cũng nhân dịp ngày truyền thống 12/11, Xí nghiệp Dầu nhờn - đơn vị trực thuộc Công ty Vật tư, vận tải và xếp dỡ đều đặn duy trì các hội nghị, hội thảo để kết nối với khách hàng, lắng nghe ý kiến của khách hàng và tiếp tục xây dựng hình ảnh, quảng bá cho thương hiệu dầu nhờn “COMINLUB - chuyển động không giới hạn” để thương hiệu này ngày càng được các đơn vị trong và ngoài ngành tin dùng.

Hải Hà - Nguyễn Kiên

  • el-2024