Nhiệt điện Cao Ngạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

10:11 | 24/10/2013

1,029 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/10, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (24/10/2003 - 24/10/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự có đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực và đông đảo cán bộ, CNVC của Công ty.

Bằng sự lao động sáng tạo không mệt mỏi trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, CNVC Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh, xây dựng được một tập thể đoàn kết. Việc đào tạo nguồn nhân lực luôn là vấn đề được ban lãnh đạo quan tâm chú trọng, xác định là chiến lược phát triển bền vững của Công ty. 

Hiện nay, Công ty có trên 47% người lao động có trình độ thạc sỹ, kỹ sư và trên 42% người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp nghề trong tổng số 350 lao động.

Trong hoạt động sản xuất, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn luôn vận hành sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Dự kiến đến hết năm 2013, tổng sản lượng điện sản xuất trong 7 năm gần đây ước đạt 5.267 tỷ kWh, đóng góp ngân sách gần 196 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, văn hóa thể thao.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ghi nhận những thành quả mà Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã đạt được; đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Nhân dịp này, tập thể cán bộ, CNVC đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; nhận bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; giấy khen của Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và bức trướng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tiền thân là Nhà máy điện Cao Ngạn, trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 171/2003/QĐ - BCN của Bộ Công nghiệp, có công suất danh định 115 MW (tương đương 700 triệu kWh/năm), áp dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn là công nghệ mới, tiên tiến của thế giới.

 

Hải Hà