Nhật Bản sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô Iran dưới áp lực của Mỹ
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Iran trong một lần gặp |
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định vào tháng 5/2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, trong đó Tehran cam kết không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử.
Đi kèm với sự rút lui này là việc tái lập các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trước đó, các biện pháp trừng phạt của Mỹ bị đình chỉ theo thỏa thuận quốc tế.
Các biện pháp trừng phạt đầu tiên của Hoa Kỳ, được tái lập vào đầu tháng 8, sẽ được tiếp tục vào tháng 11 tới. Lần này ảnh hưởng đến ngành dầu khí của Iran.
Chính phủ Nhật Bản đã cố gắng đàm phán để có một ngoại lệ tiếp tục mua dầu của Iran, vốn đã giảm đáng kể, nhưng Mỹ vẫn cứng rắn và Tokyo không chắc có được nhượng bộ từ Washington về vấn đề này.
Do đó, các công ty Nhật Bản đang tìm cách tăng số lượng nhập khẩu dầu từ các nước khác để có thể bù đắp lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran, chiếm 5,3% tổng nhập khẩu.
Nhật Bản, nghèo về tài nguyên, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc cung cấp năng lượng từ nước ngoài.
Nh.Thạch
AFP
-
Dầu thô và nhiên liệu Trung Quốc đứng trước ngã rẽ mới
-
Ấn Độ phê duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá hơn 8,8 tỷ USD
-
Vì sao nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm mạnh?
-
Chiến lược giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz của giới lọc dầu châu Á
-
Nghịch lý dầu mỏ Iran: Được nới trừng phạt nhưng vẫn khó bán
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị
-
Hà Nội: Hỗ trợ đến 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

