Nguyên thủ Đức ra ngoài tìm kiếm năng lượng và khoáng sản quan trọng
Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu |
Vào hôm 29/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Nigeria, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Phi của ông là Ghana. Theo sau vào thứ Hai (30/10) tuần này, Tổng thống CHLB Đức, Frank-Walter Steinmeier bắt đầu chuyến công du châu Phi tại Zambia trước khi đến Tanzania.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đức đang tiếp xúc các nhà cung cấp năng lượng và khoáng sản để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đang tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể diễn biến xấu đi.
Trong chuyến thăm thứ 3 của ông tới khu vực này trong 2 năm qua, Thủ tướng Đức đã không chọn ngẫu nhiên Nigeria và Ghana. Hai quốc gia này là nhà sản xuất hydrocarbon và một số khoáng chất quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng như bauxite, mangan và niken.
Tại Abuja, ông Scholz cũng bày tỏ mong muốn Berlin đầu tư vào lĩnh vực khí đốt tự nhiên và khoáng sản quan trọng.
“Mong muốn đầu tư, đặc biệt là vào các khoáng sản thiết yếu […]. Đức cũng đang xem xét tăng cường nhập khẩu khí đốt của Nigeria”, ông nói trong cuộc gặp với Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của Nigeria nhằm tăng công suất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Về phần mình, Tổng thống Nigeria cho biết ông đã có cuộc thảo luận rất sâu sắc về vấn đề khí đốt và khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào các tuyến đường ống ở quốc gia châu Phi này.
Cường quốc kinh tế hàng đầu châu Phi cũng đang tìm cách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ, lĩnh vực chiếm chưa đến 1% GDP của đất nước, bất chấp tiềm năng to lớn của nó.
Vào tháng 4/2022, Đức đã đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng và ngừng sử dụng khí đốt từ Nga. Hơn hết, ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng của Đức phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch để vận hành.
Việc cung cấp các sản phẩm năng lượng và đầu tư vào các khoáng sản quan trọng cũng sẽ là trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Đức tới Tanzania và Zambia.
Ấn Độ công bố danh sách 30 khoáng sản quan trọng trong ngành năng lượng sạch |
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
[PetroTimesMedia] Lake Turkana: Dự án điện gió lớn nhất châu Phi
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đặc phái viên mới về khí hậu của Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo
-
Tàu chở dầu từ Nga tới Ấn Độ bị tấn công ở Biển Đỏ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/4 - 27/4
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà lập pháp EU thông qua Đạo luật thúc đẩy sản xuất công nghệ sạch trong nước
-
Bất chấp Mỹ trừng phạt, LNG Energy của Canada vẫn ký thỏa thuận khai thác với Venezuela
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/4: Baker Hughes báo cáo số liệu tài chính đáng kinh ngạc