Ấn Độ tăng tốc chiến lược tự chủ khoáng sản
![]() |
| Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển ngành khoáng sản chiến lược, với mục tiêu tăng mạnh năng lực khai thác và chế biến. (Ảnh minh họa) |
Theo kế hoạch của chính phủ, Ấn Độ đặt mục tiêu triển khai khoảng 300 dự án thăm dò khoáng sản quan trọng trong FY27 thông qua Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ (GSI). Các dự án này tập trung vào việc xác định trữ lượng, đánh giá khả năng khai thác và nhanh chóng đưa các mỏ tiềm năng ra đấu giá để khai thác thương mại. Chính phủ cũng đang rút ngắn thời gian thăm dò, hướng tới hoàn thành trong vòng một năm thay vì kéo dài qua nhiều mùa khảo sát như trước.
Song song với hoạt động thăm dò, Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh mẽ năng lực chế biến - mắt xích vốn được xem là yếu nhất trong chuỗi giá trị khoáng sản. Hiện nay, dù sở hữu một số nguồn tài nguyên trong nước, phần lớn khâu tinh luyện và chế biến vẫn phải thực hiện ở nước ngoài. Điều này khiến Ấn Độ tiếp tục phụ thuộc vào các quốc gia có công nghệ chế biến phát triển, đặc biệt là Trung Quốc.
Để khắc phục tình trạng này, chính phủ đã triển khai National Critical Mineral Mission (NCMM) với ngân sách khoảng 16.300 crore rupee, tương đương gần 2 tỷ USD. Chương trình bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị từ thăm dò, khai thác, chế biến đến tái chế, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn phát triển ít nhất 15 loại khoáng sản chiến lược trong nước. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng khuyến khích thu hồi khoáng sản từ chất thải mỏ, bãi thải và vật liệu tồn dư nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên sẵn có.
Một điểm nhấn quan trọng là chính sách mới của chính phủ nhằm xây dựng chuỗi giá trị chế biến trong nước, thay vì chỉ dừng ở hoạt động khai thác nhiên liệu thô. Các ưu đãi thuế và hỗ trợ nhập khẩu thiết bị phục vụ chế biến được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí đầu tư và thu hút doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này. Đây được xem là bước đi then chốt để Ấn Độ chuyển từ vai trò “người nhập khẩu nhiên liệu” sang “người kiểm soát chuỗi cung ứng”.
Ngoài ra, chính phủ cũng đang thúc đẩy khai thác tài nguyên từ nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, song song với việc tăng cường năng lực trong nước. Một số thỏa thuận đã được ký kết với các quốc gia giàu tài nguyên như Argentina và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác các khoáng sản quan trọng như lithium.
Tổng thể, chiến lược “tự chủ khoáng sản” của Ấn Độ đang được triển khai theo hướng toàn diện, bao gồm mở rộng thăm dò trong nước, tăng tốc cấp phép khai thác, phát triển công nghệ chế biến, thúc đẩy tái chế tài nguyên và đa dạng hóa nguồn cung từ nước ngoài. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và củng cố nền tảng cho các ngành công nghiệp của tương lai.
Nh.Thạch
AFP

