Người Ukraine đổ xô sang châu Âu
"Ngày nay, chúng ta là một nước thuộc địa với nguồn lực lao động đang bị rút cạn. Và điều này gây ra thiệt hại khủng khiếp", ông Rabinovich nói trên kênh truyền hình 112 Ukraine.
Nghị sĩ Rabinovich lưu ý rằng các nước châu Âu đang đặc biệt cải thiện các điều kiện di cư lao động cho người Ukraine và do đó, "hút lấy "tương lai" của Ukraine".
![]() |
| Người Ukraine di cư sang châu Âu làm việc |
Ông Rabinovich gọi tình trạng này là sự điên rồ và thảm họa.
Đầu năm ngoái, Tổng thống Poroshenko đã nói lời “tạm biệt” với Nga bằng việc đưa vào thực thi chế độ miễn thị thực giữa Ukraine với các nước EU. Người đứng đầu nhà nước Ukraine sau đó lưu ý rằng Kiev "đã ly hôn" với Moscow.
Một tháng sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin nói rằng khoảng một trăm ngàn công dân rời khỏi đất nước mỗi tháng. Theo Bộ trưởng Klimkin, việc di cư được tạo điều kiện thuận lợi nhờ chế độ miễn thị thực với Liên minh châu Âu.
H.Phan
AFP
-
Ukraine tập kích tàu chở dầu Nga trên biển Azov
-
Ukraine tấn công tàu chở nhiên liệu ngoài khơi Nga
-
Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga, khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng
-
Nga mở cửa đối thoại, bác bỏ “tối hậu thư” của châu Âu
-
Châu Âu tiếp tục đối mặt áp lực lạm phát bất chấp thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

