Người “tiên phong” của Bitexco Group

10:03 | 31/08/2021

5,501 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - (Petrotimes) - Không dừng lại ở những dự án bất động sản nghìn tỷ, những đập thủy điện “khổng lồ”, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, ông chủ Bitexco Group đã sớm có tầm nhìn chiến lược hướng đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí – một lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, rủi ro cao đối với các nhà đầu tư, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại rất hấp dẫn nếu thành công trong tương lai.
Người “tiên phong” của Bitexco Group
Giàn đầu giếng mỏ Hải Sư Trắng.

Mới đây, công ty con của Bitexco Group đã ký thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phiếu của Repsol tại Talisman Việt Nam, qua đó sở hữu 60% quyền điều hành Công ty Điều hành chung Thăng Long JOC, đơn vị đang quản lý 2 mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen với sản lượng khoảng 10.000 thùng dầu/ngày.

Năm 2005, Talisman Vietnam (15-2/01) Ltd. đã cùng với Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ký hợp đồng dầu khí lô 15-2/01 ngoài khơi Việt Nam. Theo thỏa thuận, Talisman tham gia 60% quyền lợi và nghĩa vụ hợp đồng, PVEP tham gia 40%. Các bên lập liên doanh điều hành chung là Thăng Long JOC để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 15-2/01.

Lô 15-2/01 có diện tích khoảng 2.800 km2, có mực sâu nước biển khoảng 25-50m, nằm ở khu vực trung tâm của bể Cửu Long, là bể trầm tích có tiềm năng dầu khí cao với một số mỏ dầu có trữ lượng lớn đang khai thác, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 20 km về phía Đông. Sau hơn 1 năm thành lập (tháng 9/2006), mỏ Hải Sư Trắng thuộc lô 15-2/01 đã có phát hiện dầu từ giếng khoan HST-1X. Đến tháng 9/2007, mỏ Hải Sư Đen đã được phát hiện từ giếng HSĐ-1X. Cả 2 mỏ được đưa vào khai thác từ 2013 với sản lượng 10.000 thùng/ngày.

Bên cạnh 60% quyền điều hành 2 mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen, Bitexco Group hiện đang chiếm 15% cổ phần trong liên doanh khai thác giàn khoan CTC1 mỏ Cá Tầm, lô 09/3-12 cùng với Việt – Nga Vietsovpetro, PVEP. Tại lô 16-1/15 vẫn đang triển khai nghiên cứu, thăm dò, với sự tham gia của các bên bồm VSP (là nhà điều hành) 51%, PVEP 29%, Bitexco 10% và Sovico 10%. Bitexco Group cũng đang hợp tác với một số đối tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào công nghiệp dầu khí tại các nước khác như Indonesia, Myanmar, Peru, Nga…

Người đưa Bitexco Group vào vị trí “tiên phong”

Người “tiên phong” của Bitexco Group
Ông Vũ Quang Hội trên bìa tạp chí Forbes Việt Nam.

Là doanh nhân nắm giữ khối tài sản hàng tỷ USD, song ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch Tập đoàn Bitexco Group là một doanh nhân khá “kín tiếng”, ít xuất hiện trước công chúng. Ông Hội sinh năm 1963 tại làng Phương La (làng Mẹo), huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Cha ông Hội là ông Vũ Quang Huy, bắt đầu với nghề dệt, rồi chuyển sang kinh doanh nước khoáng. Ông Huy chính là người khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu nước khoáng Vital khá nổi tiếng của tỉnh Thái Bình. Ông Huy cũng thành lập Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh, tiền thân của Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) hiện nay. Năm 70 tuổi, ông Huy về hưu và để lại công ty cho các con, trong đó ông Hội đóng vai trò chủ chốt.

Năm 1984, ông Vũ Quang Hội theo học ở Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội và ra trường năm 1988 với bằng kỹ sư cơ khí, sau đó về làm việc cho công ty gia đình. Từ năm 1998, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bình Minh (năm 2011 đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco). Ngoài ra, từ năm 2010, ông Hội còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà. Cho đến nay, Tập đoàn Bitexco vẫn là công ty tư nhân thuộc sở hữu của gia đình ông Vũ Quang Hội cùng người em trai Vũ Quang Bảo (Chủ tịch Công ty Cổ phần Vital).

Năm 2000 - 2003, ông Hội quyết định mở rộng kinh doanh, đầu tư sang lĩnh vực bất động sản tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Công trình đầu tiên là tòa nhà Bitexco "Bitexco Financial Tower" (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tòa tháp Bitexco Financial Tower 68 tầng với cảm hứng thiết kế từ hình ảnh búp sen, thể hiện văn hóa truyền thống của Việt Nam, khát vọng vươn lên của dân tộc nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng Bitexco Financial Tower, dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hanoi với hình ảnh con rồng bay lên bên bờ biển Đông cũng trở thành điểm thu hút bạn bè quốc tế với gần 50 giải thưởng và bình chọn uy tín toàn cầu, nhiều năm liền là khách sạn tốt nhất Việt Nam. Cả hai đều là những công trình đã trở thành biểu tượng mang lại niềm tự hào, góp phần định danh Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới. Ngoài ra, Bitexco tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng chuỗi dự án đô thị hạng sang mang thương hiệu The Manor, như The Manor Hanoi, The Manor I và II tại Hồ Chí Minh, The Manor Lào Cai, The Manor Central Park tại phía Tây Nam Hà Nội…

Ông Hội cũng đưa Bitexco trở thành doanh nghiệp tư nhân tiên phong tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, khởi đầu là các dự án thủy điện từ năm 2001. Đến nay, Bitexco Group đã sở hữu 21 nhà máy thủy điện, tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 1 tỷ USD. Trong số đó đã có 18 nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện với tổng công suất xấp xỉ 1000MW/năm. Năm 2018, Bitexco hướng tới lĩnh vực năng lượng sạch bằng dự án nhà máy điện mặt trời Nhị Hà tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận với công suất 50MWp, diện tích đất 60ha với tổng vốn đầu tư là 1.296 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bitexco cũng là tập đoàn tư nhân tiên phong tại Việt Nam thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông cao tốc thí điểm như: Dự án đường BT Chu Văn An (khởi công 5/2014), dự án đường tránh Thanh Hóa, và dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết…

Không dừng lại ở những dự án bất động sản nghìn tỷ, những đập thủy điện “khổng lồ”, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, ông chủ Bitexco Group đã sớm có tầm nhìn chiến lược hướng đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí – một lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, rủi ro cao đối với các nhà đầu tư, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại rất hấp dẫn nếu thành công trong tương lai. Năm 2009, Bitexco Group đã ký thỏa thuận khung với PVEPvề hợp tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, làm tiền đề thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Năm 2019, Bitexco Group mạnh tay đầu tư vào mỏ Cá Tầm cùng với Vietsovpetro, PVEP và các nhà thầu khác, trở thành một trong hai nhà thầu tư nhân tiên phong trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, cùng với Tập đoàn Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Lâm Anh

Đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm: Niềm vui chung của cả nước! Đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm: Niềm vui chung của cả nước!
Bitexco bán cổ phần thuỷ điện cho Nhật Bitexco bán cổ phần thuỷ điện cho Nhật
Tòa tháp Bitexco gây ấn tượng trên toàn thế giới Tòa tháp Bitexco gây ấn tượng trên toàn thế giới

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps