Người dân “lo lắng” vì điện mặt trời dư đẩy lên lưới chưa được thanh toán
![]() |
![]() |
![]() |
Chị Nguyễn Thái Bình thắc mắc, hiện nay nhà nước vẫn chưa hoàn thiện cơ chế mua bán điện mặt trời. Điện dư từ hệ thống điện mặt trời được đẩy lên lưới mới chỉ được công tơ điện 2 chiều ghi nhận. Do đó, khách hàng rất quan tâm đến việc liệu có bán được lượng điện dư này cho nhà nước hay không?
![]() |
Nhiều hộ gia đình đã lắp đặt điện mặt trời áp mái |
Ông Nguyễn Vũ Nguyên - Giám đốc Thương mại Công ty Cổ phần Thương mại SolarGATES cho biết, hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ghi nhận toàn bộ sản lượng điện dư bán cho EVN từ hệ thống điện mặt trời và chưa thực sự đưa vào thanh toán phần điện dư này, tuy nhiên sản lượng điện dư này vẫn được lưu trữ trên công tơ 2 chiều của EVN và được ghi nhận như là một sản lượng tiết kiệm. Dự kiến trong vòng 1 đến 2 tháng tới EVN sẽ chính thức đưa vào thực hiện việc thanh toán này và toàn bộ sản lượng điện đã ghi nhận sẽ được EVN thanh toán.
Được biết, EVN hiện đang hoàn thiện các thủ tục mua bán điện, giúp người dân an tâm sử dụng điện mặt trời. Lượng điện dư được đẩy lên lưới và được ghi nhận lại thông qua công tơ điện 2 chiều, được bán lại cho EVN với giá 9,35 cent/kWh (hơn 2.000 đồng/kWh).
M.P
-
Nới "room" cho điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
-
Cháy nhà ở Định Công và câu chuyện điện mặt trời áp mái
-
[VIDEO] Có thể mua bán điện mặt trời mái nhà trực tiếp không qua EVN
-
Chuyên gia năng lượng đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện
-
Sắp có cơ chế chính sách hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà tại nhà dân, cơ quan, khu công nghiệp
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 5/5 - 10/5
-
Thuyết âm mưu về chính sách của OPEC+?
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng