Nga và Trung Quốc đồng loạt cảnh báo Mỹ về việc tăng quân tới Trung Đông
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi |
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và chúng tôi không muốn thấy bất kỳ biện pháp nào có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông vốn đã không ổn định này", phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại Moscow ngày 18/6.
Washington ngày 17/6 cho biết đã quyết định gửi thêm 1.000 quân tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.
Thông báo của Mỹ được đưa ra ngay sau khi Tehran cảnh báo sẽ sớm vượt quá giới hạn uranium làm giàu được quy định trong thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân ký năm 2015 tại Vienna. Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này hồi năm ngoái, sau đó khôi phục các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Iran.
Cho đến nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn xác nhận rằng Iran đang tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận Vienna.
"Chúng tôi luôn cho rằng Tehran sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân", ông Peskov nói thêm và thông báo rằng vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan hồi tuần trước.
Cũng trong ngày 18/6, Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi Washington và Tehran "không nên mở hộp Pandora" (trong thần thoại Hy Lạp việc mở chiếc hộp Pandora sẽ kéo theo nhiều hệ lụy).
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giữ cho cái đầu lạnh... và không nên mở hộp Pandora", Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi nói với các phóng viên về việc Mỹ gửi quân tiếp viện tới Trung Đông. "Đặc biệt, Hoa Kỳ nên thay đổi cách hành xử áp lực tối đa... Điều này không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm khủng hoảng thêm trầm trọng", Ngoại trưởng Trung Quốc nói.
"Iran phải thận trọng đưa ra quyết định, không nên từ bỏ thỏa thuận hạt nhân một cách dễ dàng", ông Wang Yi nói trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem, đang ở thăm Trung Quốc.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước