Quá trình Mỹ triển khai quân tới Trung Đông kể từ khi căng thăng với Iran leo thang
![]() |
| Ngày 17/6, Mỹ thông báo triển khai thêm 1.000 lính tới Trung Đông |
Biện pháp này nhằm "đảm bảo an toàn tính mạng cho quân đội của chúng tôi đang được triển khai trong khu vực và để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng "Hoa Kỳ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran".
"Các cuộc tấn công gần đây của Iran đã xác nhận thông tin tình báo đáng tin cậy mà chúng tôi đã nhận được về những hành vi thù địch của Iran và các lực lượng mà nước này hỗ trợ. Đó là mối đe dọa cho các công dân và lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực", ông Shanahan tuyên bố.
Đáp lại yêu cầu của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (Centcom) về quân tiếp viện, sau khi bàn bạc với Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ và xin ý kiến chỉ đạo từ Nhà Trắng, tôi đã quyết định gửi 1.000 lính bổ sung tới Trung Đông nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa trên không, trên biển và trên bộ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.
Trước đó từ giữa tháng 5/2019, Lầu Năm Góc đã gửi một tàu chiến chở các phương tiện đổ bộ và hệ thống tên lửa Patriot đến vùng Vịnh để hỗ trợ cho một tàu sân bay được triển khai trước đó. Theo Washington, việc triển khai quân này nhằm đề phòng các mối đe dọa tấn công của Iran.
Đến cuối tháng 5/2019, Hoa Kỳ tiếp tục tăng thêm 1.500 binh sĩ tới Trung Đông, với lý do là để đối phó với "các mối đe dọa dai dẳng" xuất phát từ giới lãnh đạo cấp cao nhất trong chính phủ Iran nhằm chống lại các lợi ích của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Tiếp sau đó, Lầu Năm Góc cũng đã cử máy bay trinh sát, giám sát và một phi đội 12 máy bay chiến đấu tới tăng cường cho quân đội Mỹ tại đây.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Dầu khí năm 2026
-
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
-
Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga

