Iran ra tối hậu thư về dự trữ uranium làm giàu
![]() |
Behrouz Kamalvandi, người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran |
"Trong 10 ngày nữa kể từ hôm nay, tức vào ngày 27/6, chúng tôi sẽ vượt quá giới hạn dự trữ 300 kg uranium làm giàu, mức trần qui định của thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc áp đặt với Tehran", ông Behrouz Kamalvandi nói tại một cuộc họp báo được truyền hình nhà nước Iran phát sóng trực tiếp.
Ngày 8/5, Iran công bố quyết định không thực hiện hai cam kết trong thỏa thuận quốc tế đạt được tại Vienna năm 2015 về chương trình hạt nhân của nước này: hạn chế dự trữ uranium đã làm giàu (UF6) ở mức 300 kg và trữ lượng nước nặng ở mức 130 tấn.
Quyết định này được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vào ngày 8/5, Iran cũng đã đưa ra tối hậu thư 60 ngày cho các quốc gia còn tham gia thỏa thuận hạt nhân để yêu cầu họ giúp Tehran vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ được Washington khôi phục sau quyết định rút khỏi thỏa thuận trên vào tháng 5/2018.
Trong tối hậu thư, Iran đe dọa rằng nếu sau 60 ngày, các nước không đáp ứng yêu cầu của Tehran thì nước này sẽ tiếp tục hủy những cam kết khác trong thỏa thuận.
Thỏa thuận hạt nhân Iran đã được ký kết tại Vienna vào ngày 14/7/2015 giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Vương quốc Anh), cộng với Đức.
Thỏa thuận này giúp Iran thoát khỏi thế cô lập sau nhiều năm và tránh được một số lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Đổi lại, Tehran đã đồng ý hạn chế mạnh mẽ chương trình hạt nhân của mình.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước