Hoàng tử Arab Saudi cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ở biển Oman
Hoàng tử Arab Saudi Mohammed bin Salman |
"Chính quyền Iran đã không tôn trọng sự hiện diện của Thủ tướng Nhật Bản tại Tehran và đáp trả những nỗ lực ngoại giao của ông ấy bằng cách tấn công hai tàu chở dầu, một trong số đó là của Nhật Bản", Hoàng tử bin Salman nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Asharq al -Awsat.
Iran, cũng bị Hoa Kỳ cáo buộc về các cuộc tấn công này, đã kịch liệt phản đối và phủ nhận mọi liên quan.
Các cuộc tấn công xảy ra gần eo biển Hormuz, nơi có đến 1/3 lượng dầu của thế giới được vận chuyển bằng đường biển đi qua.
Các cuộc tấn công nhắm vào một tàu chở methanol của Nhật Bản và một tàu chở dầu Na Uy, diễn ra vào thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Tehran với hy vọng giảm bớt căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ.
"Chúng tôi không muốn có chiến tranh trong khu vực (...) Nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích sống còn của chúng tôi", ông bin Salman cảnh báo.
Iran đã nhiều lần đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz trong trường hợp bị Hoa Kỳ tấn công.
Ngày 15/6, Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khaled al-Falih đã kêu gọi "một sự phản ứng nhanh chóng và quyết liệt với các mối đe dọa nguồn cung cấp năng lượng".
Nh.Thạch
AFP
- 2024 sẽ là một năm kỷ lục của ô tô điện
- Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
- Các gã khổng lồ dầu mỏ muốn có cổ phần trong dự án xuất khẩu LNG mới của UAE
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ