Mỹ quyết định bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông để chống lại Iran
![]() |
| Tên lửa Patriot của Mỹ |
Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 25/5 xác nhận việc sử dụng thủ tục "khẩn cấp" để dỡ bỏ lệnh dừng thực thi 22 hợp đồng vũ khí với tổng số tiền khoảng 8,1 tỷ USD (khoảng 7,2 tỷ euro) của Quốc hội lưỡng viện Mỹ.
"...Tôi đã lệnh cho Bộ Ngoại giao ngay lập tức thông báo về 22 hợp đồng chuyển giao vũ khí đang bị Quốc hội Mỹ treo cho Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Arab Saudi, với tổng số tiền là 8,1 tỷ đôla nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Iran”, ông Pompeo cho biết trên website của Bộ Ngoại giao.
Theo Ngoại trưởng Pompeo, những hợp đồng bán vũ khí trên "sẽ hỗ trợ các đồng minh, tăng cường sự ổn định ở Trung Đông và củng cố nhanh chóng khả năng cho các đối tác của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ bản thân trước Iran”.
Vào đầu tháng 4/2019, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết về việc tạm dừng sự hỗ trợ của Mỹ cho liên minh do Arab Saudi dẫn đầu trong cuộc xung đột ở Yemen. Đồng thời các nghị sĩ quốc hội Mỹ cũng đình chỉ các hợp đồng chuyển giao vũ khí cho Arab Saudi sau khi xảy ra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết điều này.
Nh.Thạch (Theo RT)
-
Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng
-
Iran: "Không một lít dầu nào có thể rời khỏi Trung Đông"
-
Chủ động ứng phó, bảo đảm bình ổn giá xăng dầu
-
Mỹ cân nhắc bán dầu từ kho dự trữ chiến lược
-
Người dân và doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước bảo đảm an ninh năng lượng
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

