Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về dự án khí đốt
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan |
Các hãng thông tấn Nga Ria và Ifax, trích dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin, cho biết hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại về các dự án năng lượng.
Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO nhưng không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow kể từ sau chiến dịch can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, Ankara đã can thiệp với tư cách là trung gian hòa giải với Liên Hợp Quốc về một thỏa thuận đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và Nga, hai trong số những nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới.
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Tổng thống Erdogan đã bày tỏ mong muốn chân thành rằng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ kết thúc càng sớm càng tốt”.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, ông Recep Tayyip Erdogan cũng nói rằng Ankara và Moscow có thể bắt đầu hợp tác xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và nguyên liệu thô khác thông qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen.
Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về sáng kiến thành lập một cơ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ để xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót