Nga tuyên bố giúp Trung Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa
![]() |
| Hệ thống tên lửa mới của Trung Quốc |
Nga đang giúp Trung Quốc tạo ra hệ thống cảnh báo tên lửa, cho phép Trung Quốc tăng cường khả năng phòng thủ, ông Putin cho biết tại phiên họp thứ 16 của Câu lạc bộ Valdai, một diễn đàn quốc tế thường niên diễn ra tại Sochi từ ngày 30/9 đến ngày 3/10.
"Chúng tôi đang giúp các đồng nghiệp Trung Quốc tạo ra một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa. Đây là một điều rất quan trọng để tăng cường khả năng bảo vệ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bởi vì ngày nay, chỉ có Hoa Kỳ và Nga mới có loại hệ thống này", ông Putin nói.
Người đứng đầu nhà nước Nga nói thêm rằng quốc phòng không phải là lĩnh vực tương tác duy nhất giữa Trung Quốc và Nga. Hai nước còn hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, từ nông nghiệp đến vũ trụ.
"Chúng tôi luôn làm việc vì lợi ích của nhau, và vì điều tốt", Tổng thống Nga nói, và cho biết thêm về kết quả tích cực của sự hợp tác này.
Trao đổi thương mại Nga-Trung đã vượt mốc 108 tỷ USD vào năm 2018, ông Putin lưu ý. Lãnh đạo Nga giải thích rằng dầu khí hiện đang chiếm đa số giao dịch thương mại giữa hai nước, nhưng đang có xu hướng đa dạng hóa. Hai nước hiện đang tìm cách đạt 200 tỷ đô la trong thương mại song phương, người đứng đầu nhà nước Nga nói thêm.
Nh.Thạch
RT
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
