Nga, Trung Quốc muốn ngăn quyền bá chủ của Phương Tây ở Trung Đông
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa |
Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ dầu Eridu, thuộc Lô 10, có trữ lượng từ 7-10 tỷ thùng. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Nga cho biết con số thực tế có thể cao hơn 50% so với mức 10 tỷ thùng.
Việc kiểm soát mỏ dầu này, cùng với Trung Quốc, phù hợp với mục tiêu của Moscow và Bắc Kinh là ngăn chặn Phương Tây tham gia các thỏa thuận năng lượng ở Iraq nhằm giữ Baghdad gần hơn với trục Iran-Ả Rập Xê-út mới và "chấm dứt quyền bá chủ của Phương Tây ở Trung Đông [điều đó] sẽ trở thành chìa khóa quyết định trong sự sụp đổ cuối cùng của Phương Tây," nguồn tin này nói.
Tuần trước, Bộ Dầu mỏ Iraq đã chấp thuận cho Inpex - công ty dầu mỏ lớn của đồng minh chủ chốt của Mỹ là Nhật Bản - bán 40% cổ phần tại khu vực Lô 10, mở đường cho Lukoil nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực giàu dầu mỏ này.
Trước đó, Lukoil đã nắm giữ 60% cổ phần trong toàn bộ Lô 10. Tuy nhiên, từ tháng 3, họ đã tìm mọi cách để đẩy Inpex ra khỏi dự án, cùng với đó là tàn dư cuối cùng của ảnh hưởng Phương Tây trong khu vực. Tháng 3 cũng ghi nhận Công ty Dầu Dhi Qar (DQOC) thuộc sở hữu nhà nước của Iraq chính thức phê duyệt việc phát triển trữ lượng Lô 10, bao gồm cả toàn bộ mỏ Eridu.
Lô 10 nằm ở phía đông nam Iraq, cách tuyến xuất khẩu dầu quan trọng từ Basra khoảng 120 km về phía tây và ngay phía nam các mỏ dầu khổng lồ trong và xung quanh Nassirya. Hợp đồng Lô 10 được trao cho Lukoil và Inpex vào năm 2012 trong vòng cấp phép thứ tư của Iraq với mức thù lao mỗi thùng tương đối cao là 5,99 USD, mặc dù vào thời điểm đó mỏ Eridu vẫn chưa được phát hiện.
Vào năm 2021, sau một số thử nghiệm sơ bộ, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết họ dự kiến sản lượng đạt đỉnh tối thiểu 250.000 thùng/ngày từ mỏ Eridu vào năm 2027. Các nguồn tin cấp cao trong ngành dầu mỏ của Nga được OilPrice độc quyền nói chuyện cuối tuần trước tin rằng sản lượng cao nhất có thể cao hơn ít nhất 100.000 thùng/ngày so với con số trước đó, tùy thuộc vào việc ước tính trữ lượng mới có chính xác hay không. Do có sự chậm trễ trong quá trình phát triển kể từ năm 2021, thời điểm đạt được sản lượng cao nhất được dời xuống cuối năm 2029.
Đỗ Khánh
Oil Price
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế rút nhân sự khỏi Iraq
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót