Nga triển khai "Rồng lửa" S-400 tới Kaliningrad
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. |
Hệ thống phòng không S-400 đã được vận chuyển từ khu huấn luyện Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan đến căn cứ đóng quân thường trực ở Kaliningrad.
Theo hãng tin RT, trung đoàn phòng không tại địa phương đã được bàn giao hệ thống S-400.
Đây không phải lần đầu S-400 được triển khai đến Kaliningrad. Lần đầu tiên "Rồng lửa" S-400 xuất hiện tại đây là vào năm 2012. Hệ thống S-400 tiếp theo được triển khai đến Kalinigrad vào năm 2016 cùng tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander.
Điện Kremlin cho biết, việc triển khai S-400 hoàn toàn phục vụ mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, động thái triển khai vũ khí hạng nặng đến Kalinigrad của Nga là nhằm đáp trả việc Mỹ có kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.
Được biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf do Phòng thiết kế thuộc tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển, là một trong những tổ hợp tên lửa hiện đại nhất của quân đội Nga nói riêng cũng như trên thế giới nói chung. Nó được nâng cấp từ tổ hợp tên lửa phòng không S-200 và S-300, có thể dễ dàng triển khai tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.
S-400 Triumf có khả năng đánh chặn bất cứ mối đe dọa nào đến từ các máy bay, phương tiện vận tải không người lái hay các tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn trong trong tầm bán kính 400km (250 dặm) ở độ cao tối đa lên đến 30km (18,6 dặm).
S-400 có thể cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau, đồng thời mỗi giàn tên lửa S-400 có thể bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.
Mai Lâm
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

