Nga tố NATO điều quân đến gần biên giới
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. |
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 23/10 đã cáo buộc NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới Nga và không sẵn sàng thảo luận về an ninh châu Âu với Moscow theo các điều kiện một cách công bằng.
Interfax dẫn lời ông Shoigu cho biết: "NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới của chúng tôi trong bối cảnh Nga kêu gọi về răn đe quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cần biết rõ điều tương tự cũng có thể xảy đến với Đức và châu Âu".
Trước đó, theo tờ Slovodel, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã tuyên bố rằng NATO nên áp dụng kịch bản quân sự "ngăn chặn Moscow" sử dụng vũ khí hạt nhân ở Biển Đen và các khu vực khác ở Baltic.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, khi bình luận về tuyên bố của bà Annegret Kramp-Karrenbauer, đã nhấn mạnh rằng kết quả của việc thực hiện kế hoạch "ngăn chặn" của liên minh NATO ở Afghanistan đã biến thành một thảm họa thực sự.
"Điều này đã kết thúc như thế nào đối với Đức và châu Âu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức phải biết rõ", ông Shoigu nhấn mạnh.
Bộ trưởng Shoigu cũng nói rằng an ninh ở châu Âu phải theo nguyên tắc có qua có lại và không được ảnh hưởng đến lợi ích của Nga.
"Tuy nhiên, chính NATO không sẵn sàng đối thoại công bằng về vấn đề này. Hơn nữa, việc áp dụng kế hoạch răn đe của NATO ở Afghanistan đã kết thúc trong thảm họa", ông Shoigu nói thêm.
Quan hệ Nga - NATO đã xấu đi kể từ sau cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine năm 2014. Động thái đình chỉ phái bộ ngoại giao của Nga được cho là có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang.
| Nga - NATO đều chuẩn bị công bố chiến lược đối chọi mới | |
| Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO |
Bình An
-
Cựu Tổng thư ký NATO nói về cách Na Uy giảm lệ thuộc dầu khí
-
Sự thật đằng sau lời đe dọa từ Mỹ và NATO nhằm vào khách hàng mua dầu Nga
-
Ấn Độ cảnh báo về "tiêu chuẩn kép" của NATO
-
[VIDEO] NATO đầu tư “Lính canh robot" để bảo vệ hạ tầng năng lượng sau sự cố Nord Stream
-
Tàu ngầm NATO xuất hiện gần vụ nổ Nord Stream?
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

