Nga tăng cường mua vàng và ngoại tệ lên gấp 7 lần

06:30 | 09/09/2024

138 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Tài chính Nga thông báo hôm thứ Tư (4/9) rằng Nga sẽ chi 8,2 tỷ rúp (92 triệu đô la) mỗi ngày để mua vàng và ngoại tệ từ ngày 6/9 đến ngày 4/10, tổng cộng là 172,9 tỷ rúp (1,9 tỷ đô la).
Nga tăng cường mua vàng và ngoại tệ lên gấp 7 lần
Nga tăng cường mua vàng và ngoại tệ lên gấp 7 lần (Ảnh: Kitco)

"Tổng lượng tiền được dùng để mua ngoại tệ và vàng là 172,9 tỷ rúp", Bộ này cho biết trong một tuyên bố. "Các giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 6/9 đến ngày 4/10/2024, tương đương số tiền mua ngoại tệ và vàng hàng ngày sẽ là 8,2 tỷ rúp".

Kế hoạch chi tiêu mới cao gần gấp 7 lần lượng chi tiêu hàng ngày là 1,12 tỷ rúp (12,4 triệu đô la) mà Bộ đã chi từ ngày 7/8 đến ngày 5/9, tổng cộng là 24,65 tỷ rúp (272,8 triệu đô la).

Bộ Tài chính cho biết, họ kỳ vọng doanh thu dầu khí sẽ đạt 162 tỷ rúp vào tháng 9. Doanh thu dầu khí thực tế trong tháng 8 cao hơn 10,9 tỷ rúp (129 triệu đô la) so với kỳ vọng ban đầu.

Bộ này cho biết những số liệu trên “giúp ước tính lượng chi tiêu của Ngân hàng Trung ương Nga trên thị trường tiền tệ liên quan đến việc bổ sung và sử dụng Quỹ tài sản quốc gia”.

Theo kế hoạch mới mà Bộ Tài chính công bố trong giai đoạn từ ngày 6/9 đến ngày 4/10, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ bán 0,2 tỷ rúp (2,2 triệu đô la) tiền tệ mỗi ngày. Ngân hàng này đã bán 7,8 tỷ rúp (86,3 triệu đô la) mỗi ngày trong giai đoạn từ 7/8 đến 5/9.

Vào tháng 8/2023, Bộ Tài chính Nga đã khởi động lại hoạt động mua vàng và ngoại tệ sau 18 tháng đứng ngoài cuộc khi Moscow tìm cách hưởng lợi từ giá dầu cao hơn.

Nga đã chấm dứt gần một năm tạm dừng can thiệp thị trường ngoại hối vào tháng 1/2023 khi họ bắt đầu bán dự trữ nhân dân tệ để bảo vệ nền kinh tế khỏi sự biến động của thị trường hàng hóa. Hoạt động mua ngoại hối đã bị dừng lại vào cuối tháng 1/2022 và bị đình chỉ sau cuộc xung đột với Ukraine vào tháng sau đó.

Do phần lớn dự trữ tiền tệ của Nga đã bị đóng băng do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu, nên đồng nhân dân tệ là loại tiền tệ chính được Nga dùng cho các hoạt động này. Khoảng 1/3 doanh thu ngân sách của Nga đến từ ngành dầu khí.

D.Q

Kitco