Nga sẽ đóng tàu đổ bộ ở Crimea

10:19 | 14/12/2019

1,674 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga sẽ bắt đầu đóng hai tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng (tàu sân bay trực thăng) vào năm 2020 tại thành phố Kerch, ở Crimea, đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với Sputnik.
nga se dong tau do bo o crimea
Hai tàu Mistral mà Pháp dự định đóng cho Nga

Các tàu này sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào năm 2025 và 2026.

Theo Sputnik, các tàu mới này có thể mang theo 12 đến 16 máy bay trực thăng. Tuy nhiên, đây không phải là một "tàu viễn chinh" kết hợp các chức năng của tàu sân bay trực thăng và tàu tấn công đổ bộ, Giám đốc điều hành Tổ hợp Hải quân Thống nhất Nga (OSK), Mitchsei Rakhmanov, cho biết.

Đáng lý Nga sẽ không đóng loại tàu này. Năm 2011, Nga đã ký hợp đồng mua hai tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp với giá 1,2 tỉ euro. Tuy nhiên, những sự kiện ở Ukraine và áp lực của các nước đồng minh NATO đã buộc Tổng thống Pháp Hollande khi ấy phải chấm dứt hợp đồng với Moscow để bán lại số tàu chiến trên cho Ai Cập.

nga se dong tau do bo o crimeaBáo New York Times công bố bản đồ Ukraine không có Crimea
nga se dong tau do bo o crimeaMáy bay Nga diễn tập "dội bom" bán đảo Crimea
nga se dong tau do bo o crimeaTổng thống Ukraine sẽ đấu tranh để giành lại Crimea
nga se dong tau do bo o crimeaNga nâng cấp hệ thống phòng thủ bờ biển ở Crimea

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc