Nga ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân tại Syria
![]() |
| Phiến quân được yêu cầu rời khỏi khu vực dọc tuyến cao tốc M4 |
Xuất phát từ thực tế các nhóm vũ trang ở Idlib không tuân thủ lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chính quyền Ankara cũng từ chối thực hiện kiểm soát việc rút quân của phiến quân, Nga đã đưa ra tối hậu thư cho cả hai bên.
Theo đó, Nga yêu cầu các bên đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận hiện có sẽ được thực hiện trong tháng 3, nếu không, Nga sẽ coi những hành động như vậy là vi phạm và tiến hành giải phóng tỉnh Idlib và Aleppo khỏi những kẻ khủng bố.
Trước đó, quân đội Nga đã yêu cầu các nhóm phiến quân tại tỉnh Idlib rời khỏi khu vực dọc tuyến cao tốc M4 nối Aleppo-Latakia trong tháng 3.
Cụ thể, tất cả các nhóm phiến quân, bao gồm các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đều phải rời khỏi tuyến đường cao tốc này. Trong trường hợp không tuân thủ, quân đội chính phủ Syria cùng quân đội Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở tỉnh Idlib.
Được biết, trong bối cảnh Nga ra tối hậu thư, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo, các hệ thống tên lửa khỏi tỉnh Idlib.
Bình An
-
Giao thông qua eo biển Hormuz chậm lại sau khi một tàu bị tấn công
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/6: Israel tiếp tục hiện diện ở Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn
-
Thế giới mất hàng chục tỷ USD dầu mỏ kể từ khi xảy ra xung đột
-
Xung đột tạm lắng, giá dầu sẽ diễn biến ra sao?
-
Nhà máy lọc dầu Iran bị tấn công ngay sau thỏa thuận ngừng bắn
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

