Nga nói Iran bắn nhầm máy bay vì bị F-35 Mỹ áp sát
"Có ít nhất 6 tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ gần không phận Iran lúc đó. Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tình huống như vậy luôn gây ra căng thẳng", quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong buổi họp báo ngày 17/1 tại Moskva.
Theo Lavrov, sự xuất hiện của các tiêm kích tàng hình Mỹ đã khiến lực lượng phòng không Iran lo ngại và dẫn đến quyết định bắn nhầm vào máy bay Boeing 737-800 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine chở 176 người vừa cất cánh từ sân bay Tehran sáng 8/1.
Vụ bắn nhầm diễn ra vài giờ sau khi Iran tập kích tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại hai căn cứ ở Iraq để trả đũa cho vụ không kích khiến thiếu tướng Qassem Soleimani thiệt mạng tại Baghdad ngày 3/1.
"Đây là sai lầm do con người. Mọi người đều hiểu điều đó", ông Lavrov nói.
"Tôi đồng ý với lập luận của Iran rằng các nạn nhân thiệt mạng là hậu quả trực tiếp từ thái độ thù địch leo thang của Mỹ khi họ hạ sát tướng Soleimani của Iran. Hành động này vượt ra ngoài tầm hiểu biết của quốc tế, luật pháp và con người", quyền Ngoại trưởng Nga bổ sung.
![]() |
| Quyền Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong buổi họp báo ngày 17/1 tại Moskva. Ảnh: RIA Novosti. |
Chiếc Boeing 737-800 cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran khi Iran cảnh giác cao độ trước đòn tấn công trả đũa của Mỹ. Chính quyền Iran không đưa ra quyết định đóng không phận dân sự, khiến máy bay bị nhầm là mục tiêu thù địch hướng về phía một căn cứ quân sự.
Các điều tra viên Ukraine và Canada đã tới Iran, được quyền tiếp cận các mảnh vỡ của chiếc Boeing và khu vực máy bay rơi để điều tra sự cố. Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko ngày 17/1 nói nước này sẽ được bàn giao hộp đen sau khi điều tra viên Iran và Canada truy cập dữ liệu trong hộp đen.
Theo VNE
-
Tổng thống Trump: "Dự án Tự do" sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn
-
Mỹ đánh giá sai về khả năng chống chịu của Iran?
-
Trung Quốc kích hoạt luật chống trừng phạt: Bước ngoặt trong cuộc đối đầu với Mỹ
-
Quân đội Iran: Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz
-
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Syria
-
Những tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Việt Nam - Cuba: Tình hữu nghị vượt qua mọi thử thách của thời gian
-
Chính phủ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ
