Nga ngừng vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua đường ống Yamal-Europe
![]() |
Công ty Gazprom của Nga ngày 30 tháng 12 năm 2021 thông báo không dành bất kỳ năng lực vận chuyển khí đốt tự nhiên mới nào đến châu Âu thông qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe.
Việc cung cấp khí đốt của Nga thông qua đường xuất khẩu này do đó sẽ bế tắc.
Đường ống Yamal-Europe thường vận chuyển khí đốt từ Nga đến Tây Âu. Tuy nhiên, Đức đã bán khí đốt mua của Nga cho Ba Lan được 10 ngày.
Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với phương Tây, Nga hiện đang cáo buộc Đức thao túng dòng chảy của đường ống Yamal-Europe. Do đó, sẽ càng khiến giá năng lượng ở Châu Âu tăng cao.
![]() |
Để cảnh báo về tình trạng này và thúc giục người dân châu Âu hành động, Nga đang sử dụng các biện pháp "cắt giảm vi mô" trong việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu mà việc ngừng giao khí đốt của Nga vào ngày 30/12 là một vì dụ. Ngược lại, các quốc gia phương Tây có xu hướng cáo buộc người Nga "thao túng" thị trường bằng cách hạn chế việc giao hàng cho họ.
Những cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh tình hình Ukraine và việc Đức chứng nhận cho dự án Nord Stream 2.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng
-
Tin tức kinh tế ngày 28/6: Doanh thu ngành đường sắt tăng trưởng mạnh
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/6 - 28/6
-
Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khẳng định vị thế phát triển