Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán, Tổng thống Putin đã tuyên bố mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm vào miền Đông Ukraine, với lý do đáp lại yêu cầu giúp đỡ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, việc phê chuẩn chiến dịch quân sự là giải pháp cuối cùng, nhằm bảo vệ người dân.
Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi không có kế hoạch chiếm lãnh thổ Ukraine".
Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị họp khẩn cấp.
Động thái mới nhất của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt đã bị áp đặt từ đầu tuần này sau khi ông Putin ký công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Donbass của Ukraine.
Vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014, khiến hơn 14.000 người thiệt mạng, sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang.
| Tổng thống Joe Biden ra lệnh trừng phạt nhà điều hành Nord Stream 2 | |
| Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp |
Bình An
-
Xung đột Israel - Iran: Kinh tế Ấn Độ đối mặt "kịch bản ác mộng"
-
Mỹ cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công vào mục tiêu dầu mỏ ở Biển Đen
-
Kỳ cuối: Các giai đoạn của cuộc “thập tự chinh”
-
Kỳ I: Liên minh giữa Đức Quốc xã và các nước châu Âu
-
Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột với Ukraine
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
