Nga lo ngại xảy ra xung đột toàn diện Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

23:00 | 29/02/2020

1,581 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Nga mới đây đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga để thảo luận về tình hình gần đây tại tỉnh Idlib, Syria.
nga lo ngai xay ra xung dot toan dien syria tho nhi ky
Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria hôm 20/2

Nội dung cuộc họp nhấn mạnh, Nga đã làm mọi việc trong khả năng để đảm bảo an toàn cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib. Bằng chứng là không một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nào bị thương tại các trạm quan sát.

Quân đội Nga đã hoàn toàn tuân thủ các thỏa thuận đạt được trước đó.

Vụ việc hơn 30 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng xảy ra ở những địa điểm hoạt động của các nhóm khủng bố.

Nhà chức trách Nga nhấn mạnh rằng, thay vì trực tiếp tham chiến, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nên được bố trí tại các trạm quan sát để kiểm soát hoạt động của những kẻ khủng bố.

Hội đồng An ninh Liên bang không loại trừ khả năng cuộc xung đột nảy sinh ở "chảo lửa" Idlib có thể trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Được biết, giới chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã có mặt ở khu vực biên giới với Syria. Một trụ sở làm việc đã được thành lập tại đây để lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Bình An

Topwar

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc