Nga gia hạn cắt giảm xuất khẩu dầu đến bao giờ?
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nga, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, đã cắt giảm sản lượng và xuất khẩu song song với Ả Rập Xê út trên cơ sở thỏa thuận cắt giảm nguồn cung hiện có của OPEC+.
Trong một thông cáo riêng hôm thứ Ba 5/9, Ả Rập Xê-út cho biết họ sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện một triệu thùng mỗi ngày thêm ba tháng nữa cho đến cuối tháng 12, theo hãng thông tấn nhà nước SPA.
Ông Novak cho biết việc cắt giảm tự nguyện của Nga sẽ được xem xét hằng tháng, “để xem xét khả năng cắt giảm sâu hơn hoặc tăng sản lượng, tùy thuộc vào tình hình trên thị trường thế giới.
Ông cho biết việc cắt giảm tự nguyện mà Nga đã công bố trước đó vào tháng 4 năm 2023, sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm 2024.
Giá của dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên đã tăng trên 90 USD/thùng kể từ tháng 11 năm 2022 sau thông tin này.
Ông Novak, người phụ trách vấn đề dầu mỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lần đầu tiên đề cập đến một thỏa thuận mới về cắt giảm xuất khẩu dầu vào tuần trước mà không tiết lộ thông số.
Trước đó, Nga cho biết họ sẽ tự nguyện cắt giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng, trong tháng 8 và 300.000 thùng/ngày trong tháng 9.
Nga cũng đang giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày cho đến cuối năm 2024.
Ông Novak cho biết: “Việc giảm tự nguyện nguồn cung dầu nhằm mục đích tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ”.
Yến Anh
Reuters
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Bốn điểm đáng lo với thị trường dầu mỏ nếu Mỹ tấn công Iran trên bộ
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
Xung đột tại Trung Đông và bài toán thoát phụ thuộc dầu mỏ
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon
-
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít
-
Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, năng lượng và kinh tế số
-
An ninh năng lượng cần nền tảng chính sách ổn định, nhất quán

