Nga điều Su-30 chặn máy bay Mỹ áp sát không phận trên Biển Đen

10:47 | 14/07/2021

309 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lần thứ ba trong vòng một tuần, máy bay Mỹ bị tố có ý định xâm nhập không phận Nga trên Biển Đen.
Cận cảnh tiêm kích Su-27 Nga đánh chặn máy bay MỹCận cảnh tiêm kích Su-27 Nga đánh chặn máy bay Mỹ
Khoảnh khắc tiêm kích Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ gần CrimeaKhoảnh khắc tiêm kích Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ gần Crimea
Su-27 Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển ĐenSu-27 Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Máy bay EP-3E Aries áp sát không phận Nga trên Biển Đen hôm 13/7.
Máy bay EP-3E Aries áp sát không phận Nga trên Biển Đen hôm 13/7

Hãng TASS dẫn thông cáo của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga ngày 13/7 cho biết: "Ngay khi các trạm radar thuộc Quân khu miền Nam phát hiện vật thể đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen, một tiêm kích Su-30 đã ngay lập tức được điều động để xác định và ngăn nó xâm nhập vùng không phận của chúng tôi".

Thông cáo cho hay, các thành viên điều khiển chiếc Su-30 đã xác định mục tiêu là một máy bay trinh sát điện tử EP-3E Aries của Hải quân Mỹ. Sau đó, tiêm kích Nga đã "hộ tống" máy bay Mỹ cho đến khi nó rời khỏi vùng trời Nga.

Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trong quá trình "hộ tống" máy bay EP-3E Aries, tiêm kích Su-30 đã đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế về không phận.

Theo TASS, đây là lần thứ ba trong vòng một tuần qua máy bay Mỹ có ý định xâm nhập không phận Nga trên Biển Đen.

Trước đó, trong các ngày 6/7 và 11/7, các máy bay tuần tra Boeing P-8 Poseidon, máy bay trinh sát EP-3E Aries và CL-600 Challenger của Mỹ cũng có động thái tương tự, buộc Hạm đội Biển Đen phải điều các tiêm kích đánh chặn.

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc