Nga đầu tư 500 triệu USD để hiện đại hóa cảng Tartus của Syria

06:59 | 19/12/2019

407 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga có kế hoạch dành 500 triệu USD để hiện đại hóa cảng Tartus của Syria trong vòng 4 năm tới. Nơi này  là căn cứ hải quân của Nga từ năm 2017 đến nay.    
nga dau tu 500 trieu usd de hien dai hoa cang tartus cua syria
Cảng Tartus nhìn từ trên cao

Hãng tin TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết: "Phía Nga dự định hợp lý hóa công việc tại cảng Tartus và xây dựng một cảng thương mại mới".

Theo ông Borisov, một đường sắt mới cũng sẽ được xây dựng chạy qua một số khu vực của Syria, nối Syria với Iraq. Dự án này sẽ tạo nên một hành lang giao thông biển Địa Trung Hải – vịnh Ba Tư.

Phó thủ tướng Borisov nói rằng, 3,7 ngàn công việc đã được tạo ra ở Tartus, mặc dù lưu lượng cảng ở đây thấp.

Được biết, Nga và Syria đã ký một thỏa thuận về căn cứ hải quân Nga gần cảng Tartus đầu năm 2017. Cụ thể, Moscow và Damascus đã ký thỏa thuận về việc triển khai một trung tâm hỗ trợ hậu cần của hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria với thời hạn 49 năm.

Cuối năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ có kế hoạch chi 510 triệu USD hàng năm để mở rộng căn cứ Tartus ở Syria.

Bình An

UAWire