Nga chế tạo tàu sân bay trực thăng đầu tiên vào năm 2024

19:42 | 19/04/2019

1,184 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga, ông Alex Rakhmanov mới đây tuyên bố, tàu sân bay trực thăng đầu tiên dựa trên thiết kế tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren dự kiến sẽ được đóng mới vào năm 2024.
nga che tao tau san bay truc thang dau tien vao nam 2024
Tàu đổ bộ hạng nặng Ivan Gren đầu tiên của Hải quân Nga

Trong khuôn khổ một cuộc họp về tiềm năng xuất khẩu của ngành đóng tàu Nga, ông Rakhmanov cho biết: "Chúng tôi muốn hoàn thành mọi việc vào năm 2024. Đây là một trường hợp khó khăn vì sẽ cần phải thiết kế lại nó".

Theo người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Thống Nhất, dự án này nhằm chế tạo tàu sân bay trực thăng cho lực lượng hải quân dựa trên tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren.

Trước đó, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren (Đề án 11711) đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga trong năm 2018.

Được biết, các tàu đổ bộ lớp Ivan Gren có trọng lượng giãn nước đạt 5.000 tấn. Tàu có thể chở theo 300 lính thủy đánh bộ, 40 xe bọc thép chở quân hoặc 13 chiếc xe tăng và một máy bay trực thăng Kamov Ka-29. Tầm hoạt động của tàu lên đến 7.500km.

Về vũ khí, lớp tàu đổ bộ hạng nặng này được trang bị một pháo hạm cỡ 76mm, 2 giá súng phòng không AK-630 cỡ 30mm và các hệ thống rocket đa nòng.

Bình An

TASS