Nga tiết lộ chi phí đóng tàu sân bay mới
![]() |
| Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov |
Tuy nhiên, nguồn tin cũng nói rằng, khoản tiền này hiện không nằm trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Nga giai đoạn 2018-2027. Ngoài ra, giới chức Nga cũng chưa chốt thiết kế cuối cùng cho con tàu.
Hồi đầu tháng 5, một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu của Nga nói rằng, nước này sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu chế tạo tàu sân bay hạt nhân đầu tiên vào năm 2023.
Cụ thể, việc nghiên cứu chế tạo tàu sân bay mới đã được đưa vào chương trình vũ khí quốc gia đến năm 2027 và sẽ được bắt đầu vào năm 2023. Con tàu sẽ được trang bị một đơn vị điện nguyên tử và có lượng giãn nước khoảng 70 nghìn tấn.
Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (OSK) của Nga cho hay, họ chưa được giao nhiệm vụ thiết kế kĩ - chiến thuật cụ thể nào cho tàu sân bay này từ Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, OSK khẳng định, vẫn không ngừng nghiên cứu phát triển các đề xuất liên quan đến các chủng loại tàu, bao gồm cả tàu sân bay trong tương lai.
Trong trường hợp nhận được đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị trực thuộc tập đoàn luôn sẵn sàng để thực hiện nó, OSK nhấn mạnh.
Trước đó, Hải quân Nga từng tuyên bố rằng, lực lượng này sẽ được tăng cường một tàu sân bay mới chạy bằng năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2030.
Hải quân Nga hiện chỉ sở hữu duy nhất tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov với lượng choán nước 58.600 tấn. Tàu sân bay này hiện đang gặp nhiều vấn đề do đã quá cũ kỹ.
Bình An
SPN
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
