Nga cấp hộ chiếu cho 125.000 cư dân miền Đông Ukraine
Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev. (Nguồn: Wiki) |
Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đơn giản hóa thủ tục cho các cư dân Ukraine ở khu vực li khai thân Nga trong việc nhận hộ chiếu Nga, khiến Kiev kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế mới với Moscow.
TASS dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Kolokoltsev cho biết, hơn 160.000 cư dân khu vực nổi dậy ở Ukraine đã nộp đơn xin hộ chiếu Nga, trong đó 125.000 người đã được cấp.
Tổng thống Putin ngày 9/12 đã đến Paris để hội đàm về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine với các nhà lãnh đạo Ukraine, Đức và Pháp. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh như vậy trong 3 năm qua. Cuộc gặp được trông đợi sẽ góp phần thúc đẩy ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm và làm hơn 13.000 người thiệt mạng này.
Tuy nhiên, triển vọng đạt được đột phá vẫn ảm đạm, theo các nhà ngoại giao. Kiev cáo buộc Moscow tiến hành một cuộc chiến không công khai ở miền Đông Ukraine, khi cung cấp binh sĩ và vũ khí hạng nặng cho khu vực Donbass. Nga phủ nhận và nói rằng xung đột là một cuộc nội chiến.
Theo Báo Quốc tế
-
Ông Putin gửi thông điệp gì tới phương Tây tại lễ nhậm chức?
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh
-
Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới