Nga bắt đầu xây dựng giàn khoan ở biển Caspian

16:40 | 17/10/2018

1,093 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Việc xây dựng cơ sở hạ tầng để khai thác dầu ở biển Casian đã được tập đoàn Lukoil của Nga khởi công ngày 16/10.
nga bat dau xay dung gian khoan o bien caspianVì sao Nga chia sẻ biển Caspian với nước khác?
nga bat dau xay dung gian khoan o bien caspianIran mở rộng hợp tác dầu khí trên biển Caspian
nga bat dau xay dung gian khoan o bien caspian
Mỏ Filanovsky ở biển Caspian

Việc lắp đặt các thiết bị đầu tiên trong giàn khoan Rakuchenoye, nằm ở phía bắc biển Caspian, được tiến hành tại Astrakhan, một thị trấn ở miền nam nước Nga gần cửa sông Volga, theo cơ quan TASS của Nga.

Lukoil nói rằng họ muốn "tận dụng lợi thế của mỏ Filanovksy gần đó, sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có để giảm thời gian xây dựng và chi phí".

Trong thời gian đầu, hai giàn khoan sẽ được xây dựng và sau đó kết nối với nền giàn chính Filanovsky gần đó.

Mỏ Rakuchenoye, được phát hiện vào năm 2001. Lukoil dự kiến sẽ khai thác thương mại vào năm 2023, với công suất lên tới 1,2 triệu tấn dầu mỗi năm.

Lukoil đã phát hiện 10 mỏ dầu ở biển Caspian, chưa tổng cộng khoảng một tỷ tấn nhiên liệu.

Biển Caspian rất giàu tài nguyên. Theo ước tính, biển này chứa gần 50 tỷ thùng dầu và 300.000 tỷ mét khối khí tự nhiên.

H.Phan

AFP