Nga bắt đầu chuyển hệ thống S-400 thứ hai cho Trung Quốc

10:55 | 25/07/2019

341 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga được cho là đã bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho Trung Quốc.
nga bat dau chuyen he thong s 400 thu hai cho trung quoc
Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quốc phòng Nga cho biết: "Tàu vận chuyển mang lô thiết bị đầu tiên của hệ thống S-400 thứ hai đã đi ra biển từ cảng Ust-Luga ở Baltic. Việc giao hàng sẽ bắt đầu sớm hơn một vài tháng so với thời hạn hợp đồng".

Theo nguồn tin kể trên, để chuyển giao toàn bộ hệ thống S-400 cho Trung Quốc, Nga sẽ sử dụng 3 tàu chở hàng, đi từng chiếc một và cách nhau trong khoảng thời gian ngắn. Việc chia các thiết bị để vận chuyển trên 3 tàu khác nhau được xem là nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp bão có thể gây hư hại cho lô hàng.

Trước đó, Tập đoàn Almaz-Antey đã thông báo hoàn thành việc sản xuất hệ thống phòng không S-400 thứ hai cho Trung Quốc vào đầu tháng 4 năm nay. Sau đó, hệ thống này đã được thực nghiệm tại bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Được biết, Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400. Trung Quốc được cho là đã đặt mua 6 hệ thống S-400 của Nga với giá 3 tỉ USD hồi năm 2014.

Bình An

TASS

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc