Nga bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ thử tên lửa của Triều Tiên
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un họp thượng đỉnh hồi cuối tháng 4. |
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/5 tuyên bố: "Đặt ra những mối liên hệ như vậy là hoàn toàn sai lệch, không thể nói như vậy. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói".
Tuyên bố kể trên nhằm đáp trả cáo buộc trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ám chỉ rằng, vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên hôm 4/5 có liên quan đến Nga.
Cụ thể, Ngoại trưởng Pompeo nói: "Bạn thấy điều này xảy ra ngay sau chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un. Sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Nga, ông ấy đã đưa ra quyết định này (quyết định thử vũ khí chiến thuật)".
Ông Pompeo khẳng định, Mỹ vẫn sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Triều Tiên và cho rằng đây là điều gây áp lực với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay.
Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều diễn ra hôm 25/4, Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Putin đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương, đồng thời xem xét xây dựng cầu đường bộ nối biên giới 2 nước.
9 ngày sau hội nghị, Triều Tiên bất ngờ phóng các vật thể bay không xác định ở vùng biển phía đông của nước này. Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 5/5 cho biết, các vụ thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa diễn ra hôm qua (4/5) ở khu vực bờ biển Nhật Bản đã diễn ra dưới sự giám sát của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Giới quan sát nhận định, động thái mới nhất của Bình Nhưỡng là thông điệp mà Triều Tiên muốn gửi tới Mỹ rằng, nếu Mỹ không nhượng bộ, họ sẽ tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Bình An
TASS
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025