Năng lượng tái tạo ở Trung Quốc đang bị đe dọa
![]() |
Trung Quốc đang vật lộn để tiếp cận đất đai cho các dự án năng lượng tái tạo ở nước mình. Điều này đe dọa đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực đang bùng nổ này. Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia (NEA) kêu gọi hỗ trợ chính sách bổ sung cho sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo của đất nước, vốn đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc lắp đặt các tấm pin mặt trời, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng tái tạo ở Trung Quốc
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhờ một sáng kiến đầy tham vọng với mục tiêu tăng công suất năng lượng tái tạo của nước này. Hiện nay, năng lượng tái tạo chiếm 31,3% tổng công suất cung cấp điện của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đã lắp đặt 152 gigawatt (GW) công suất tái tạo, tương đương 76,2% tổng công suất năng lượng mới.
Các dự án năng lượng tái tạo khó tiếp cận đất
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng tái tạo ở Trung Quốc phải cạnh tranh trong việc sử dụng đất với các ngành khác, đặc biệt là nông nghiệp. Do đó, ngày càng khó sở hữu quyền sử dụng đất để lắp đặt các tấm pin mặt trời, đặc biệt là ở các khu vực phía đông và trung tâm của Trung Quốc. Những hạn chế của chính quyền trung ương trong việc sử dụng đất đã được chính quyền địa phương áp dụng cứng nhắc. Điều này gây khó khăn cho các nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo.
Lời kêu gọi hỗ trợ chính sách bổ sung cho sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo
Để đảm bảo sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng tái tạo ở Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia (NEA) kêu gọi hỗ trợ chính sách bổ sung. Trung Quốc cần dỡ bỏ các rào cản xây dựng, đồng thời thúc đẩy tích hợp mạng lưới điện nhằm đảm bảo các cơ sở năng lượng mặt trời và gió quy mô lớn đầu tiên được đưa vào vận hành đúng thời hạn. Quốc gia này đặt mục tiêu xây dựng 450 GW công suất phát điện từ năng lượng mặt trời và gió ở Gobi và các vùng sa mạc khác, cũng như tăng tổng công suất năng lượng gió và mặt trời lên ít nhất 1.200 GW vào năm 2030, đồng thời hạn chế lượng khí thải carbon.
Năng lượng tái tạo chiếm hơn 50% công suất sản xuất điện vào năm 2025
Trung Quốc cũng cam kết năng lượng tái tạo sẽ chiếm hơn 50% công suất phát điện của nước họ vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu, điều quan trọng là chính quyền Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục của các nguồn năng lượng tái tạo.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
IEA khẳng định vẫn còn rất nhiều dầu mỏ trên thị trường
-
Xung đột Trung Đông: Khi dầu mỏ trở thành “đòn bẩy” địa chính trị
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

