Nam Phi đầu tư 2,8 tỷ euro cho 25 dự án năng lượng sạch
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Năng lượng Gwede Manthashe |
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Gwede Manthashe cho biết 25 dự án này (12 trang trại điện gió và 13 nhà máy điện mặt trời) được giao cho khu vực tư nhân, sẽ đưa công suất sản xuất điện của đất nước lên 2.583 megawatt (MW), tương đương 4,5% so với hiện tại.
Dự án đầu tiên trong số những dự án này sẽ hoàn thành sớm nhất vào tháng 4 năm 2024.
Nam Phi, quốc gia công nghiệp phát triển nhất lục địa, gặp khó khăn lớn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng. Việc cắt điện, vốn là một phần của cuộc sống hàng ngày kể từ năm 2007, là một thảm họa đối với tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia nơi cứ ba người đi làm thì có hơn một người thất nghiệp.
![]() |
Với việc sản xuất điện 80% phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than, hầu hết trong số đó đều đã già cỗi và được bảo trì kém, Nam Phi là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 12 trên thế giới. Theo số liệu của chính phủ, lượng khí thải này đã tăng 10% từ năm 2000 đến năm 2017.
Nước này đang tìm cách nêu bật nỗ lực phát triển năng lượng sạch trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, bắt đầu vào Chủ nhật tại Glasgow.
Nh.Thạch
AFP
-
Hydro trắng: Kho báu tiềm ẩn và cơ hội cho Việt Nam
-
Tin tức kinh tế ngày 24/3: Vietnam Airlines ngừng 7 đường bay nội địa
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Sự khác biệt trong chính sách khí hậu, năng lượng sạch của Mỹ và Trung Quốc
-
Một công ty Nam Phi tăng gần 60% doanh thu nhờ giá bạch kim tăng
-
Đề xuất cho phép tạm ứng ngân sách bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran



