Na Uy tìm kiếm kim loại mầu dưới biển thay cho dầu khí
![]() |
Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy dự định bắt đầu cấp phép khai thác khoáng sản đáy biển sớm nhất vào năm 2023, sau khi hoàn tất nghiên cứu tác động môi trường.
Vào năm 2017, chính phủ Na Uy đã bắt đầu tìm kiếm thăm dò kim loại dưới đáy biển, theo ước tính của Đại học Khoa học và Công nghệ (NTNU), trữ lượng trong thềm lục địa nước này bao gồm: 21,7 triệu tấn đồng, 22,7 triệu tấn kẽm, tuy nhiên, con số thực tế sẽ thấp hơn nhiều, khoảng 6,9 triệu và 7,1 triệu tấn tương ứng. Ngoài ra, các cuộc thám hiểm cũng đã phát hiện ra tỷ lệ cao lithium và scandium trong lớp vỏ mangan phát triển trên nền đá. Đáng chú ý, Nhật Bản cũng có kế hoạch tương tự nhưng chậm hơn 2-3 năm về mặt thời gian dự kiến triển khai 2026-2028.
Dầu thô và khí đốt đã làm cho Na Uy trở nên giàu có, đất nước 5,4 triệu dân đang tích cực tìm kiếm giải pháp thay thế dần dần ngành công nghiệp dầu khí, theo ước tính của Rystad Energy, ngành công nghiệp khai khoáng đáy biển có thể tạo doanh thu lên tới 20 tỷ USD/năm vào năm 2050 - so với khoảng 61 tỷ USD từ dầu khí đốt trong năm 2019. Trong khi một số công ty khai khoáng như Nordic Mining sẽ theo đuổi giấy phép thăm dò đáy biển, công ty năng lượng lớn nhất Na Uy - Equinor và Aker vẫn chưa có quyết cuối cùng. Nếu nhìn lại những thành tựu ngành khai thác dầu khí đã đạt được trong 50 năm qua, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đáy biển không còn viễn tưởng.
Viễn Đông
-
Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo bước chuyển chiến lược
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV
-
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ 17/10 đến 21/11
-
Bộ Công Thương tập trung phát triển công nghiệp thế hệ mới, chuyển dịch năng lượng
-
Đại học Bách khoa Hà Nội phải hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế

