Dự báo giá dầu: Thị trường phớt lờ mọi thông tin tiêu cực

10:20 | 14/01/2021

|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 3/2021) trong các phiên giao dịch từ đầu năm 2021 đến ngày 13/1 biến động trong biên độ 50,6 - 57,38 USD/thùng, tại thời điểm 00:00 MSK giao dịch quanh mức 56,0 USD/thùng (-1%).
Tin thị trường: Dự báo giá dầu lạc quanTin thị trường: Dự báo giá dầu lạc quan
Còn trở ngại nào cản trở sự hồi phục của giá dầu?Còn trở ngại nào cản trở sự hồi phục của giá dầu?
Dự báo giá dầu: Thị trường phớt lờ mọi thông tin tiêu cực

Mở cửa phiên giao dịch đầu năm 2021 Brent giữ được đà tăng cuối năm 2020, thị trường càng tự tin sau khi các thành viên OPEC+ đạt được thỏa thuận giữ nguyên sản lượng trong quý 1/2021, đặc biệt phấn khích bởi tuyên bố cắt giảm tự nguyện 1,425 triệu bpd của KSA và một số thành viên OPEC+ trong tháng 2 và tháng 3 tới. Brent ngày 13/1 có lúc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2020 - 57,38 USD/thùng nhờ một số thông tin hỗ trợ bổ sung như:

- Kỳ vọng tân Tổng thống Mỹ J. Biden tăng hỗ trợ kinh tế sau khi nhậm chức thêm hàng nghìn tỷ USD kết hợp cùng chương trình tiêm chủng chống Covid-19 quyết liệt;

- Nhiều quốc gia bắt đầu tiêm chủng vaccine rộng rãi;

- KSA, UAE, Kuwait, Iraq đồng loạt tăng giá bán dầu thô tháng 2 từ 0,25 - 1,0 USD/thùng;

- EIA công bố trữ lượng dầu thương mại Mỹ tiếp tục giảm 3,25 triệu thùng/tuần;

- Đồng USD yếu, chỉ số USD Index hạ xuống dưới mức tâm lý 90 điểm.

Mặt khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, số ca nhiễm toàn cầu vượt 91 triệu, tốc độ tăng gần 700.000 ca/ngày, đặc biệt nghiêm trọng tại châu Âu, nơi biến thể mới đang lây lan nhanh chóng. Anh, Đức thắt chặt hạn chế xã hội. Một vùng 11 triệu dân tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc buộc phải lockdown sau khi phát hiện trên 100 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ngoài ra, quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giá dầu, đặc biệt trong lúc Quốc hội cố gắng bãi nhiệm đương kim Tổng thống D. Trump trước ngày bàn giao chính thức - 20/1/2021.

Theo chúng tôi nhận định, trong tuần này giá Brent sẽ dao động trong biên độ 54 - 58 USD/thùng.

Có thể nhận thấy rằng, thị trường cho đến nay đang phớt lờ bất kỳ thông tin tiêu cực nào, kể cả chính trị Mỹ, diễn biến Covid-19 phức tạp lẫn hậu quả ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu nhiên liệu bởi lockdown, cũng như thông tin về sơ bộ về tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận OPEC+ tháng 12/2020 ở mức thấp 75%.

Viễn Đông