Mỹ thử tên lửa sau khi rút khỏi hiệp ước INF
(PetroTimes) - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua xác nhận, một quả tên lửa hành trình đã được phóng đi từ bệ phóng đặt tại đảo San Nicolas, bang California và đánh trúng mục tiêu cách đó hơn 500 km.
![]() |
| Vụ thử tên lửa của Mỹ |
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, tên lửa sử dụng bệ phóng thẳng đứng Mark 41, nhưng không giống loại bệ trang bị cho hệ thống lá chắn Aegis được Mỹ triển khai ở Romania.
Theo Lầu Năm Góc, dữ liệu và các kinh nghiệm thu được từ vụ thử nghiệm tên lửa lần này sẽ giúp Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển tính năng cho các vũ khí tầm xa trong tương lai.
Được biết, đây là lần đầu Washington thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất kể từ khi Mỹ và Nga rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hôm 2/8.
Vụ thử nghiệm loại tên lửa này diễn ra chỉ 2 tuần sau thời điểm hiệp ước INF bị chấm dứt.
Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về vụ phóng tên lửa của Mỹ.
Bình An
-
Chuyển đổi số trong quản lý thuế: Tạo sân chơi công bằng cho doanh nghiệp
-
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait và Petrovietnam đang có mối quan hệ tốt đẹp
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13


