Mỹ Latinh chiếm 20% trữ lượng dầu lửa toàn cầu

16:12 | 17/07/2011

3,463 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các số liệu mới nhất được Tổ chức Năng lượng Mỹ Latinh (OLADE) vừa công bốcho thấy trữ lượng dầu lửa của khu vực này hiện đã được xác định là gần 1,7 ngàn tỷ thùng, chiếm 20% tổng trữ lượng dầu lửa toàn cầu.

Mỹ Latinh còn là khu vực có trữ lượng dầu lửa lớn thứ 2 thế giới sau khu vực Trung Đông (chiếm 55% trữ lượng dầu lửa toàn cầu). Hiện nay, ít nhất 345 tỷ thùng dầu lửa ở Mỹ Latinh đã sẵn sàng để khai thác.

Venezuela hiện dẫn đầu thế giới về dầu lửa với trữ lượng 297 tỷ thùng đã được xác định, chiếm 85% trữ lượng dầu lửa của cả Mỹ Latinh. Brazil mới đây cũng phát hiện nhiều mỏ dầu lớn ngoài khơi bờ biển nước này, đưa trữ lượng dầu lửa đã được xác định của nước này chiếm 5% tổng trữ lượng dầu lửa của Mỹ Latinh. Tiếp đó là Mehico với trữ lượng được xác định cho đến nay là 137 tỷ thùng, chiếm 4% tổng trữ lượng dầu lửa của khu vực. Đứng thứ 4 là Ecuardo với trữ lượng chiếm 3% tổng trữ lượng của Mỹ la tinh. Các nước Mỹ la tinh còn lại có trữ lượng dầu lửa chưa đầy 3% tổng trữ lượng dầu lửa Mỹ la tinh.

Theo đánh giá của OLADE, với trữ lượng hiện đã được xác định, Venezuela có thể khai thác 210 năm, Ecuardo 34 năm, Brazil 18 năm, Mehico và Archentina 11 năm, Colombia 8 năm ….

Chính phủ Brazil đã cam kết sẽ đầu tư 73 tỷ USD từ nay đến năm 2015 và Mêhicô cũng cam kết đầu tư 27 tỷ USD vào năm 2019 để phát hiện và khai thác các mỏ dầu ở các vùng biển sâu thuộc vùng đặc quyền kinh tế của các nước này. Vào năm 2015, sản lượng khai thác dầu lửa của Venezuela sẽ đạt 4,5 triệu thùng ngày và sẽ lọc khoảng 3,6 triệu thùng/ngày./.

 

Kiến Văn (Tổng hợp)