Cầu Vàng lọt top 10 cây cầu đẹp nhất thế giới
Theo danh sách “The world’s most beautiful bridges” vừa được công bố, công trình của Việt Nam đứng thứ 4 trong tổng số 19 cây cầu được vinh danh. Bảng xếp hạng do các chuyên gia du lịch bình chọn dựa trên ba tiêu chí chính: thiết kế kiến trúc độc đáo, sự hài hòa với cảnh quan xung quanh và sức ảnh hưởng trên truyền thông quốc tế.
Tọa lạc ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng có chiều dài khoảng 150 m. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là hai bàn tay khổng lồ bằng bê tông cốt thép nâng đỡ lối đi bộ, tạo hiệu ứng rêu phong cổ kính giữa không gian mây núi.
![]() |
| Cầu Vàng tại Bà Nà Hills có độ cao hơn 1.000m. (Ảnh: Sun World) |
Time Out nhận định Cầu Vàng là một “hiện tượng” của ngành du lịch hiện đại khi tạo ra ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Không bắc qua sông như nhiều cây cầu truyền thống, công trình mở ra lối đi giữa lưng chừng núi, cho phép du khách phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng phía sau thành phố Đà Nẵng.
Kể từ khi đưa vào khai thác năm 2018, Cầu Vàng liên tục xuất hiện trên các ấn phẩm kiến trúc và chuyên trang du lịch quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong danh sách năm nay, vị trí dẫn đầu thuộc về Stari Most (Bosnia và Herzegovina), tiếp theo là cầu rễ cây Double Decker (Ấn Độ) và cầu Thác Victoria (Zimbabwe). Việc Cầu Vàng góp mặt trong top 10 được xem là niềm tự hào của du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hút của những công trình kiến trúc sáng tạo trong thời đại mới.
Phúc Nguyên
-
Đà Nẵng: Sun Group khởi công tổ hợp văn hóa, lễ hội gần 10.750 tỷ đồng
-
Đà Nẵng: Thông xe cầu Đồng Nò 2, mở thêm trục kết nối phía Nam thành phố
-
Đà Nẵng: Truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ vừa được quy tập trong hang Đá Sập
-
Kiến tạo thể chế, mở dòng vốn mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng
-
Du lịch cộng đồng đánh thức “ốc đảo xanh” Cồn Sơn
-
Văn hóa quyết định khả năng sáng tạo của tổ chức trong kỷ nguyên AI
-
Đà Nẵng: Sun Group khởi công tổ hợp văn hóa, lễ hội gần 10.750 tỷ đồng
-
Từ lá khô hóa chân dung sống: Chuyện người giữ hình Bác bằng chất liệu độc đáo
-
“Thanh xuân gửi lại”: Di sản ký ức của thế hệ cán bộ đi B




